TP Hồ Chí Minh bổ sung quỹ tên đường phố

Sáng ngày 9/12, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung quỹ tên đường và đặt tên cho 224 tuyến đường ở 13 quận, huyện trên địa bàn.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết trong sáng ngày 9/12.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết trong sáng ngày 9/12.

Cụ thể, tên nhà thơ Tố Hữu được đặt cho đường ven hồ và một phần đường ven sông Sài Gòn (dài 3,2 km) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2; đường D1, phường Bình Khánh được mang tên An Tư Công Chúa (em gái út vua Trần Nhân Tông); tên Trần Bạch Đằng (nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, nhà chính trị lão thành cách mạng) được đặt cho đường Đại lộ vòng cung (R1, dài 3,3 km); tên Nguyễn Thiện Thành (Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân) được đặt cho đường ven sông Sài Gòn (R3) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tên GS. TS Trần Văn Khê - nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền, được đề xuất đặt cho đường dự án cống hộp Phan Văn Hân ở quận Bình Thạnh; đường châu thổ R4 dài hơn 2,5 km ở quận 2 được đặt tên Bùi Thiện Ngộ (Thượng tướng, Bộ trưởng Công an)... Ngoài ra, nhiều tuyến đường ở các quận 1, 2, 3, 7, 9, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức... cũng được đặt tên các danh nhân như: Lưu Đình Lễ (Nhân sĩ nổi tiếng đời vua Tự Đức), Bạch Đông Ôn (Danh thần triều Nguyễn), Tinh Thiều (danh thần triều Lý Nam Đế), Thái Ly (Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân), Phạm Văn Ngôn (Chí sĩ, nhà hoạt động yêu nước)...

Theo Nghị quyết này, tên nhiều bà mẹ Việt Nam Anh hùng như: Phạm Thị Ba, Đỗ Thị Lời, Nguyễn Thị Gạch, Hà Thị Đát, Trần Thị Sa, Nguyễn Thị Diệp... cũng được đặt cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh:Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-bo-sung-quy-ten-duong-pho-20201209110948119.htm