TP.Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' 6 tháng đầu năm 2020

TP.HCM báo cáo kết quả thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' 6 tháng đầu năm 2020; TPHCM triển khai 7 chương trình du lịch sinh thái nông nghiệp; Chuỗi hoạt động thể thao học đường tại TPHCM; Ngày hội văn hóa - gia đình hạnh phúc là tin tức tiêu biểu của thành phố mới đây.

TP.HCM báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 878/KH-BCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" về công tác năm 2020; Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tham mưu và ban hành 40 văn bản trong triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phong trào như: kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo theo các nội dung và công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh minh họa - Nguồn: http://www.phuong6govap.gov.vn/

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh minh họa - Nguồn: http://www.phuong6govap.gov.vn/

Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ động ban hành Kế hoạch số 156/KH – SVHTT-BCĐ ngày 08 tháng 01 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020 làm cơ sở để các Sở - Ngành, quận – huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 – 2025; trong đó lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"; Phong trào "Chống rác thải nhựa"; Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành tiêu chí và quy trình công nhận "Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch", "Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch" và "Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh"; xây dựng thành phố Xanh – Thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025, đây là cơ sở tiền đề để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị tại địa bàn khu dân cư, từng phường, xã, thị trấn;

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các ban ngành, đoàn thể quận, huyện quan tâm, tập trung triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng được quan tâm bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì, phát huy ngày một hiệu quả, các mô hình văn hóa mới được quan tâm gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị";

Chính quyền địa phương đã có sự phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và đặc biệt là với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Vận động nhân dân tham gia, phát huy vai trò tự quản trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư với chính quyền địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 7 chương trình du lịch sinh thái nông nghiệp

Hiện nay, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phát huy lợi thế môi trường thiên nhiên đa dạng tại một số huyện ngoại thành, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Cụ thể, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với 5 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh triển khai 7 chương trình du lịch sinh thái nông nghiệp. Nổi bật là tour du lịch "Hoa nở trên xứ vàng trắng", tìm hiểu về nghề nuôi yến, tham quan khu bảo tồn loài dơi nghệ, trải nghiệm chèo thuyền kayak chinh phục biển và rừng ngập mặn Cần Giờ. Tour du lịch "Thiềng Liềng - Chốn bình yên" giúp du khách tìm hiểu về nghề làm muối biển ở Cần Giờ...

Sôi nổi chuỗi hoạt động thể thao học đường tại TP.HCM

Trong tháng 7/2020, Giải Bóng Rổ Festival Trường học TP. Hồ Chí Minh – Cúp Nestlé Milo 2020 và Vòng Chung Kết Festival Bóng đá học đường TP. Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 lần lượt khai mạc vào ngày 5/7 và 9/7. Các giải thể thao học đường hứa hẹn mang đến khởi đầu một mùa hè thật năng động cho các em học sinh trên địa bàn TP, tạo sân chơi bổ ích giúp các em duy trì thói quen vận động và tập luyện thể thao trong thời gian nghỉ hè. Nội dung đăng tải trên báo Lao Động.

Lễ khai mạc Giải Bóng Rổ Festival Trường Học TP. Hồ Chí Minh – Cúp Nestlé Milo 2020, do Liên đoàn Bóng rổ TP và Nestlé Milo tổ chức, chào đón sự tranh tài của 136 đội từ các trường cấp 1-2-3 trên địa bàn TP. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 – 25/7.

Vào ngày 9/7, Vòng Chung kết Festival Bóng đá học đường TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020 sẽ khai mạc tại sân vận động bóng đá Phú Nhuận (Quận Phú Nhuận). Diễn ra từ ngày 6 – 11/7, vòng chung kết đón nhận sự tham gia của 180 đội bóng nhí xuất sắc nhất của 120 trường lọt vào vòng chung kết từ các trường tiểu học trong TP. Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng học sinh tham gia cao hơn năm trước: 14.785 học sinh (trong đó có 13.135 nam và 1.650 nữ).

Đại diện Ban tổ chức, chia sẻ: "Tuy có sự gián đoạn trong việc tổ chức giải trong năm học vừa qua, nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự tham gia nhiệt tình và đông đảo của các em học sinh và nhà trường trong mùa giải năm nay. Điều này chứng tỏ, Festival Bóng đá học đường đã trở thành sân chơi bóng đá lành mạnh, được nhà trường, phụ huynh và các em học sinh yêu thích, tin tưởng và mong đợi hằng năm. Hy vọng giải đấu tiếp tục nuôi dưỡng và "tiếp lửa" niềm đam mê môn bóng đá trong học sinh, hướng các em đến lối sống năng động và khỏe mạnh.".

Ngày hội văn hóa - gia đình hạnh phúc

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin: Ngày 5/7, tại Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP tổ chức Ngày hội văn hóa - gia đình hạnh phúc.

Ngày hội thu hút hơn 350 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tham gia. Tại ngày hội, các gia đình cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; tham gia sân chơi "Gia đình là số 1"; trình diễn thời trang với chủ đề "Sắc màu hạnh phúc"; gameshow cả nhà cùng hát... Ngoài ra, các gia đình còn được mua sắm hàng giảm giá tại các gian hàng.

Dịp này, LĐLĐ TP tuyên dương 53 gia đình CNVC-LĐ văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu. Tuy có hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng các gia đình được tuyên dương đều thể hiện tính gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội do công đoàn và địa phương nơi cư trú, đơn vị, doanh nghiệp phát động..

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tpho-chi-minh-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-6-thang-dau-nam-2020-20200708175018358.htm