TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước

Mặc dù đến 21 giờ đêm 30-4, các màn bắn pháo hoa tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố mới bắt đầu nhưng từ 20 giờ, hàng nghìn người dân đã có mặt tại các điểm bắn pháo hoa: khu vực đầu đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, quận 2); tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và một điểm tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) để thưởng thức màn bắn pháo hoa.

Ghi nhận của phóng viên, càng đến gần 21 giờ, người dân tụ tập về khu vực trung tâm thành phố càng đông hơn. Tuy nhiên, do ngành giao thông thành phố đã chủ động cấm xe một số tuyến đường khu vực trung tâm quận 1, quận 4 nên tình trạng ùn tắc giao thông đã không xảy ra.

Các lực lượng chức năng cũng có mặt tại các “điểm nóng” để điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi đường để bảo đảm an toàn.

Đúng 21 giờ, đồng loạt tại ba điểm bắn, những tràng pháo hoa đã vút lên trời cao trong sự thích thú của người dân. Hàng nghìn điện thoại đã cùng đưa lên để người dân ghi lại khoảng khắc này làm kỷ niệm.

Đây là hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ người dân do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức từ nguồn xã hội hóa nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975- 30-4-2019); kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1-5-1886 - 1-5-2019).

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Nhân Dân điện tử ghi lại.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/40038602-tp-ho-chi-minh-ban-phao-hoa-ky-niem-44-nam-ngay-thong-nhat-dat-nuoc.html