TP. Hồ Chí Minh: 61 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa

Nhiều học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh đã nhập viện cấp trong tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Theo đó, chiều 5/4, liên tục các học sinh của trường trường Tiểu học Nguyễn Thị Định nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Sáng 6/4, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (Quận 12, TP. HCM) cho biết, số học sinh ở trên nhập viện nghi do ngộ độc thức ăn đã tăng lên tới 61 học sinh.

Nhiều học sinh tại trường tiểu học Nguyễn Thị Định nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói (Ảnh: Internet)

Cũng theo bác sĩ Cao Hùng Phú, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết, số bệnh nhân nhi đã tăng lên 61 học sinh. Các bác sĩ vẫn đang điều trị cho trẻ và tiếp tục lấy dịch ói, phân để xét nghiệm độc chất.

Được biết, trưa ngày 5/4, các học sinh bán trú được cho ăn món cà ri bò kho bánh mì. Tuy nhiên, sau khi ngủ trưa dậy, các bé cảm thấy đau bụng và nôn ói liên tục đến 4 lần nên cô giáo đã thông báo cho phụ huynh chở học sinh đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bé tiếp tục ói và đi cầu phân lỏng, được các bác sĩ cho thuốc và làm các xét nghiệm. Tình hình sức khỏe bé hiện đã ổn định.

Thanh Huyền (T/H)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/tp-ho-chi-minh-61-hoc-sinh-tieu-hoc-nhap-vien-sau-bua-an-trua-d21160.html