TP. Hồ Chí Minh: 2 ngày cuối tuần 'Bà hỏa' ghé thăm nhiều tòa nhà

Trong hai ngày cuối tuần, tại TP. Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn khiến người dân, du khách mất an tâm khi gửi xe, mua sắm và thăm căn hộ chung cư.

Bãi giữ xe khoảng 1.000 m2 trên đường Thăng Long, quận Tân Bình (đối diện trường tiểu học Tân Sơn Nhất) lúc 10 giờ sáng ngày 12/8 (ảnh Nhật Thư)

Liên tiếp nhiều vụ cháy

Video do bạn đọc cung cấp

Theo đó, khoảng 15h30 chiều thứ 7 (ngày 11/8), nhiều người phát hiện khói đen phát ra từ tầng cao của tòa nhà Landmark 81. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh điều 8 xe chuyên dụng, 42 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường; tuy nhiên, lực lượng tại chỗ đã xử lý sự cố. Ban quản lý tòa nhà Landmark 81 xác nhận, sự cố xảy ra tại tầng 64, khi công nhân đang thi công thì xỉ hàn bắn vào xốp nên gây ra sự cố. Lực lượng tại chỗ đã xử lý ngay, không gây thiệt hại về người và tài sản. Cách đây không lâu tòa nhà này cũng từng bị sét đánh, gây ra nhiều nỗi lo cho người dân.

Video do bạn đọc cung cấp

Cũng trong đêm 11/8, khoảng 21h ngày 11/8, người dân dạo chơi dưới trung tâm thương mại Diamond Plaza (phường Bến Nghé, quận 1) thấy khói lửa bùng phát dữ dội tại tầng 3. Khách mua sắm, nhân viên tòa nhà hoảng hốt chạy ra ngoài. Được biết, đám cháy xuất phát từ bảng hiệu đèn led ở tầng 3 rồi bùng lên, nguyên nhân vụ cháy có thể do mưa gây chập điện. Diamond Plaza cao 22 tầng, gồm khu trung tâm thương mại và khu căn hộ. Tòa nhà có 3 mặt tiền, nằm đối diện nhà thờ Đức Bà, là trung tâm mua sắm thuộc loại sầm uất nhất Sài Gòn và là nơi vui chơi của giới trẻ.

Video Nhật Thư

Đặc biệt, khoảng 10h sáng ngày 12/8, tại bãi giữ xe khoảng 1.000 m2 trên đường Thăng Long, quận Tân Bình (đối diện trường tiểu học Tân Sơn Nhất), xảy ra một vụ cháy lớn. Sự việc khiến hàng trăm người sống tại khu vực hoảng loạn, nhiều người sống gần bãi xe tháo chạy ra đường. Lực lượng PCCC điều 6 xe cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường, đám cháy được khống chế ngay sau đó. Nhưng vụ cháy đã thiêu trụi 2 ôtô và 1 ôto bị ảnh hưởng.

Khách hàng e dè….

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn (bãi giữ xe), ông Hà - người dân sống đối diện cho biết, khi phát hiện hỏa hoạn, tôi cùng mọi người lấy bình cứu hỏa để dập - nhưng không được. Gia đình cũng có xe gửi trong bãi, nhìn ngọn lửa mà bất lực,… cũng may là lực lượng PCCC đến kịp thời. “Khoảng hai năm trước, bãi xe này cũng bị hỏa hoạn, vẫn biết là nguy hiểm nhưng không còn sự lựa chọn”, ông Hà thở dài chia sẻ với ánh mắt lo lắng.

Lực lượng PCCC tại bãi xe quận Tân Bình (ảnh Nhật Thư)

Tuy không có thiệt hại về người trong dịp “Bà hỏa” nghé thăm TP. Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tuần qua. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều người khi đi mua sắm, lựa chọn nhà chung cư, gửi xe… vẫn đặt câu hỏi với hệ thống chống sét, PCCC khi xảy ra sự cố trên cao,… Phóng viên sẽ lấy ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này để khách hàng, cư dân sống trên những tòa nhà cao tầng biết cách phòng tránh, thoát hiểm khi xảy ra sự cố như sét đánh, cháy nổ, bão gió…

Vũ Lê - Nhật Thư

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/tp-ho-chi-minh-2-ngay-cuoi-tuan-ba-hoa-ghe-tham-nhieu-toa-nha-20180813052251841p0c466.htm