TP. Hồ Chí Minh: 15 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, 15 ngày qua TP. Hồ Chí Minh đã không phát hiện ca nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng, cũng không có nhân viên y tế nhiễm bệnh, không trường hợp tử vong. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước.

Giảm đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh TP. Hồ Chí Minh tại buổi họp. Ảnh Mạnh Việt

Giảm đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh TP. Hồ Chí Minh tại buổi họp. Ảnh Mạnh Việt

Chiều ngày 17/8, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Báo cáo tại buổi họp, đại diện Sở Công thương cho biết, hiện nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang trên địa bàn vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, từ ngày 7 đến 13/8, sức mua của người dân tại các đơn vị phân phối giảm 10% đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Trong khi đó, tại hệ thống siêu thị, lượng khách đến mua hàng cũng giảm 50% do người dân ngại tập trung đông người, Sở Công thương cũng như đơn vị đang đẩy mạnh thương mại điện tử, tổ chức bán hàng trực tuyến, giao tận nhà nên nhiều người dân không cần đến tận nơi để mua hàng. Theo đại diện Saigon Co.op, dù có tình hình lây lan dịch bệnh, tình trạng gom hàng hiện không xảy ra.

Thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến 11h30 ngày 17/8, tổng số trường hợp phát hiện mắc Covid-19 trên địa bàn là 76 ca và 1 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu (BN 278); 62 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

Trong 15 bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện đang điều trị, có 8 ca liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới của thành phố; 7 người nhập cảnh (một người nhập cảnh trái phép). 2 trường hợp tái dương tính là bệnh nhân 368 và bệnh nhân 397 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Tất cả đều có sức khỏe ổn định không sốt, không ho.

“Số trường hợp cách ly tập trung trong ngày là 1.284 trường hợp. Trong đó, số được cách ly tại các khách sạn (gồm các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao) là 322 người, số trường hợp đang cách ly tại nơi lưu trú là 3.634 người” – ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Liên quan đến số người về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020, lãnh đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin, tính đến ngày 17/8, đã có 53.317 người khai báo y tế tại 24 quận, huyện. Hiện tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, có 52.675 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính (BN510, BN517, BN518, BN567, BN568, BN589), số còn lại hiện đang chờ kết quả.

“Riêng trong hai ngày 13 - 14/8, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đón thành công 632 người kẹt ở Đà Nẵng trở về địa phương qua sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, cách ly tập trung tại TP. Hồ Chí Minh là 297 người và Bà Rịa - Vũng Tàu là 335 người” – ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, 15 ngày qua thành phố không phát hiện ca nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng, không có nhân viên y tế nhiễm bệnh và cũng không có trường hợp tử vong.

“Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố, trong khi cả nước có 24 người tử vong. Tôi thay mặt lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, biểu dương lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Y tế, lực lượng công an, quân đội, thanh nhiên xung phong đã nỗ lực không mệt mỏi chung sức chung lòng cùng cả thệ thống chính trị phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua” - ông Nguyễn Thành Phong nói.

“Mặc dù thành phố đạt kết quả phòng chống dịch bước đầu, tuy nhiên các sở ngành, quận huyện không được phép lơ là, mất cảnh giác. Phải cùng thành phố triển khai phòng chống quyết liệt hơn nữa. Bởi dịch bệnh đã lây sang 15 tỉnh thành trên cả nước, nếu trên địa bàn phành phố có ca lây nhiễm cộng đồng thì mức độ lây lan sẽ rất nhanh, rất nguy hiểm” – Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo./.

Doãn - Mạnh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-08-17/tp-ho-chi-minh-15-ngay-khong-phat-hien-ca-nhiem-covid-19-trong-cong-dong-91097.aspx