TP.HCM yêu cầu tháo dỡ, chợ tạm Bình Tây vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường

Dù không còn buôn bán sau khi chợ mới hoạt động nhưng chợ tạm Bình Tây (Quận 6, TP.HCM) vẫn tồn tại, phớt lờ chỉ đạo tháo dỡ của chính quyền.

 Sau 2 năm tạm dừng hoạt động để sửa chữa, tháng 11/2018, chợ Bình Tây (TP.HCM) hoạt động trở lại với diện mạo mới, hiện đại và khang trang như một cung điện thu nhỏ.

Sau 2 năm tạm dừng hoạt động để sửa chữa, tháng 11/2018, chợ Bình Tây (TP.HCM) hoạt động trở lại với diện mạo mới, hiện đại và khang trang như một cung điện thu nhỏ.

Người và xe cộ ra vào kinh doanh, mua bán tấp nập.

Tuy nhiên, ở bên ngoài, chợ tạm Bình Tây vẫn tồn tại, chiếm dụng lòng đường.

Khối F chợ Bình Tây chiếm dụng hoàn toàn đường Nguyễn Hữu Thận.

Trong khi đó, khối A chiếm dụng cả vỉa hè và một làn của đường Tháp Mười.

Chốt bảo vệ của khối A chợ tạm Bình Tây không còn hoạt động từ lúc chợ mới đi vào hoạt động.

Các khu chợ tạm đều đóng cửa từ sau khi chợ mới đi vào hoạt động.

Nhiều hộ kinh doanh trên đường Tháp Mười cho biết, việc chợ tạm vẫn chưa được tháo dỡ khiến ngôi nhà vốn nằm ở mặt tiền của họ bị chắn mất, gây thiệt hại nhiều về kinh tế.

Theo người dân, trước đây khi chợ mới chưa xây họ chấp nhận để chợ tạm hoạt động. Tuy nhiên, khi chợ mới đi vào hoạt động được gần nửa năm, người dân vẫn chưa thấy chợ tạm bị tháo dỡ.

Khu chợ tạm này nằm ngay bên cạnh trụ sở UBND Phường 2 (Quận 6).

Được biết, gần 3 tháng trước, chính quyền TP.HCM từng chỉ đạo tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường.

Tuy nhiên, đến nay khu chợ tạm này dù đóng cửa im lìm nhưng vẫn chưa được tháo dỡ.

Việc chợ tạm này tiếp tục tồn tại khiến việc đi lại của người dân trên các tuyến đường Hậu Giang, Tháp Mười và Nguyễn Hữu Thận (quận 6, TP.HCM) gặp nhiều khó khăn.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-tphcm-yeu-cau-thao-do-cho-tam-binh-tay-van-ngang-nhien-chiem-dung-long-duong-d476886.html