TP.HCM: Xưởng sản xuất ván ép Song Mã xả khói gây ô nhiễm môi trường?

Đã từ lâu, nhiều người dân sống tại khu vực đường Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM không khỏi lo lắng về sức khỏe khi hàng ngày phải sống trong bầu không khí ô nhiễm do nguồn khói đen từ Xưởng sản xuất ván ép Song Mã thải ra môi trường.

Thời gian gần đây, PhapluatNet liên tục nhận được phản ánh qua đường dây nóng của bạn đọc về việc Xưởng sản xuất ván ép Song Mã có địa chỉ tại 1054 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12 (thuộc Công ty TNHH Thương mại – Chế biến Nông Lâm sản Thịnh Phú) liên tục xả khói đen, mùi hắc gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống gần nơi đây.

Xưởng sản xuất ván ép Song Mã.

Xưởng sản xuất ván ép Song Mã.

Trước thông tin do bạn đọc phản ánh, ngày 10/11/2017, nhóm PV PhapluatNet đã tìm đến địa điểm của Xưởng sản xuất ván ép Song Mã để tìm về sự việc này. Ngay tại địa điểm nhóm PV chọn để quan sát, ghi nhận, cách cơ sở trên khoảng 100m (khu vực phía sau xưởng sản xuất), PV đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, mùi hắc rất khó chịu, kèm theo các cột khói đen đang được nhả ra từ ống xả khí thải của cơ sở này.

Ngoài ra, ghi nhận thêm tại khu vực kênh Tham Lương chảy qua, PV phát hiện được cống xả thải của cơ sở này được thiết kế nằm “mấp mé” ngay sát bờ kênh (một nửa miệng cống nằm chìm dưới kênh) đang xả thải trực tiếp từ cơ sở sản xuất ra kênh Tham Lương khiến cho dòng kênh này càng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.

Cống xả thải của Xưởng sản xuất ván ép Song Mã xả thải trực tiếp ra kênh Tham Lương.

Trao đổi với PV, ông N. sống tại khu vực gần đó chia sẻ: “ Cơ sở này sản xuất ván ép có mặt ở đây cũng từ rất lâu rồi, trước đây khu này cũng ít người chứ không đông như bây giờ, nhưng giờ chú (ý nói PV) thấy đấy đất thì chật, người đông, giờ lại thêm mấy cái ống khói từ các nhà máy quanh đây xả ra khiến bầu không khí ở đây càng trở nên ngột ngạt ô nhiễm. Kênh, rạch thì một màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, môi trường sống không đảm bảo thì sức khỏe sao mà tốt được”.

Để làm rõ thông tin về việc sản xuất, xả thải gây ô nhiễm môi trường của Xưởng sản xuất ván ép Song Mã theo bạn đọc phản ánh. Ngày 17/11, PV đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Đình Liêm, đại diện Công ty TNHH Thương mại – Chế biến Nông Lâm sản Thịnh Phú. Tại buổi làm việc ông Liêm chia sẻ: “Công ty này mang danh nghĩa vậy chứ việc sản xuất thực ra vẫn mang tính chất gia đình, đơn vị cũng nhỏ”

Liên quan đến việc cơ sở sản xuất xả thải gây ô nhiễm môi trường ông Liêm cho hay: “Về việc sản xuất bên anh có phát sinh 1 cái lò và có thải khí thải, còn về nguồn nước thải thì bên công ty không có, nước xả thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt, do anh em công nhân dùng rửa tay thôi.”

Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục pháp lý của Công ty TNHH Thương mại – Chế biến Nông Lâm sản Thịnh Phú, ông Liêm mới chỉ đưa ra được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thu gom rác thải nguy hại. Ngoài ra các báo cáo, đánh giá, đề án bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận PCCC… thì ông Liêm cho biết không có mang theo.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Xưởng sản xuất ván ép Sài Gòn.

Hợp đồng thu gom rác thải nguy hại giữa Công ty TNHH Thương mại – Chế biến Nông Lâm sản Thịnh Phú và Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị TP. HCM.

Trước việc xả thải ra không khí gây ô nhiễm môi trường do bạn đọc phản ánh, cũng như việc thừa nhận phát sinh thêm lò thải khí thải của đại diện Công ty TNHH Thương mại – Chế biến Nông Lâm sản Thịnh Phú, PhapluatNet đề nghị UBND quận 12, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cần sớm tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, có biện pháp xử lý triệt để nhằm trả lại môi trường sống an toàn cho các hộ dân xung quanh.

Sơn Thắng

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tp-hcm-co-so-san-xuat-van-ep-song-ma-xa-khoi-gay-o-nhiem-moi-truong