TP.HCM: Xin ngưng tuyến buýt 54 vì... lỗ tiền tỷ

Công ty cổ phần Vận tải TP.HCM đề xuất ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 54 (Bến xe Miền Đông - Chợ Lớn) vì càng chạy càng lỗ.

Đề xuất ngưng chạy tuyến xe buýt số 54 (Bến xe Miền Đông - Chợ Lớn) vì càng chạy càng lỗ

Đề xuất ngưng chạy tuyến xe buýt số 54 (Bến xe Miền Đông - Chợ Lớn) vì càng chạy càng lỗ

Sáng 1/7, ông Nguyễn Văn Lèo, Giám đốc Công ty CP Vận tải TP.HCM, cho biết đã kiến nghị Sở GTVT TP.HCM về việc ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 54, có lộ trình 10km đi từ bến xe Miền Đông đến Bến xe Chợ Lớn và ngược lại.

Theo ông Lèo, tuyến 54 (Bến xe Miền Đông - Chợ Lớn) được đơn vị tiếp nhận từ HTX Đông Nam ngưng chạy từ tháng 7/2017. Tuyến có lộ trình đi qua hàng loạt bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bình Dân, Gia Định, Ung Bướu...

Đây là tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại hơn 1,7 triệu lượt hành khách/năm, 4.700 lượt khách/ngày trong năm 2018. Phần lớn hành khách đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên.

Tuy nhiên, với mức trợ giá quá thấp qua các năm khiến công ty lỗ suốt từ năm 2017 đến nay. Ngoài ra, việc bị khoán sản lượng quá cao đã làm công ty hoạt động ngày càng lỗ. Mức lỗ năm 2018 là 5,6 tỷ đồng, lỗ từ đầu năm 2019 là 1,2 tỷ đồng. Do vậy, Công ty đề xuất ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 54 từ ngày 30/6.

Ông Lèo cho biết, đề xuất này đang được Sở GTVT xem xét, có thể đơn vị sẽ phải hoạt động thêm 2 tháng nữa mới có thể ngưng hoạt động.

Về vấn đề này, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, sở dĩ tuyến xe buýt số 54 bị lỗ là do lượng khách đi lại chủ yếu là người già, bệnh tật được miễn giảm vé xe buýt nên dù lượng khách nhiều nhưng doanh thu không cao. Bên cạnh đó, doanh thu áp cho tuyến cũng cao dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn.

Theo ông Trung, Sở GTVT đang nghiên cứu điều chỉnh lộ trình tuyến để giúp doanh nghiệp tăng thêm sản lượng khách. Nếu doanh nghiệp vẫn không duy trì được, sẽ kêu gọi doanh nghiệp khác tham gia khai thác tuyến xe buýt này.

“Tuyến xe buýt số 54 là tuyến quan trọng, phục vụ cho người dân đi khám chữa bệnh mỗi ngày. Dù đơn vị khai thác đề xuất ngưng hoạt động do thua lỗ nhưng Trung tâm đang nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục duy trì hoạt động của tuyến xe này”, ông Trung nói.

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-xin-ngung-tuyen-buyt-54-vi-lo-tien-ty-d425834.html