TP.HCM xin lùi thời gian sắp xếp huyện, xã

Do phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, TP.HCM vừa xin Thủ tướng và Bộ Nội vụ được lùi thời gian hoàn thành đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có công văn gửi Thủ tướng và Bộ Nội vụ xin được gia hạn thời gian trình đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã sang năm 2020.

Trình bày lý do xin gia hạn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong thời gian từ nay đến hết năm 2019, TP.HCM cần tập trung thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND TP.HCM gồm giải quyết dứt điểm vấn đề của KĐTM Thủ Thiêm, thực hiện cải cách hành chính, đề án Đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020.

Theo phương án mới, 4 phường tại quận 2 sẽ được sáp nhập thành 2. Ảnh: Lê Quân.

Theo phương án mới, 4 phường tại quận 2 sẽ được sáp nhập thành 2. Ảnh: Lê Quân.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM cho biết do yếu tố lịch sử để lại, TP.HCM còn tồn tại mô hình tự quản ở các khu dân cư, chưa thống nhất với quy định của Trung ương.

Trước đó, Bộ Nội vụ yêu cầu TP.HCM trình đề án chi tiết việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp phường, xã trước ngày 30/10 năm nay.

Ngày 8/10, UBND TP.HCM có văn bản khẩn báo cáo với Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn trong giai đoạn 2019-2021. Sau khi sáp nhập, 10 phường ở TP.HCM sẽ bị xóa khỏi bản đồ hành chính.

Hầu hết phường cần sắp xếp lại giai đoạn này nằm ở vùng lõi trung tâm thành phố. Ngoài việc quản lý người dân địa phương, chính quyền nơi đây chịu áp lực lớn do lượng khách du lịch đông, thân nhân, người nhà bệnh nhân, người tạm trú luôn ở mức cao.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tphcm-xin-lui-thoi-gian-sap-xep-huyen-xa-post1019525.html