TP. HCM: Xét xử thanh niên đâm người trọng thương vì mâu thuẫn chuyện hát karaoke

Đi chơi về thấy bạn cùng trọ xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên khác, Hùng đã vào can nhưng 2 bên tiếp tục to tiếng, cãi vã nên đã về phòng lấy kiếm đâm anh Quang trọng thương.

Lực lượng chức năng áp giải bị cáo Hùng về trại giam. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Lực lượng chức năng áp giải bị cáo Hùng về trại giam. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 10/10, TAND quận 12 (TP.HCM) xét xử sở thẩm đối với bị cáo Hồ Thanh Hùng (ngụ Bình Định) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ bản cáo trạng, trước đó, vào ngày 2/9/2018, anh Nguyễn Đức Linh ngồi nhậu và hát karaoke cùng nhóm bạn tại phòng trọ ở quận 12 gây ồn ào nên chị Nguyễn Thị Thương (cùng khu nhà trọ) sang nhắc nhở.

Tối cùng ngày, Linh lên lầu một thì gặp anh Nguyễn Tiến Quang (người yêu của chị Thương) cùng bạn nên đã chặn đường gây gổ dẫn đến cự cãi.

Thời điểm này, Hùng (bạn Linh) đi chơi về thấy bạn xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên khách nên đã vào can nhưng hai bên tiếp tục to tiếng. Hùng về phòng trọ lấy kiếm tấn công anh Quang, gây tổn hại 46% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hùng khai nhận, do say xỉn nên không nhớ bất kỳ chuyện gì trong ngày xảy ra vụ việc. Bị cáo đồng ý bồi thường cho người bị hại 90 triệu đồng nhưng xin trả làm nhiều lần.

Kết thúc phiên tòa, TAND quận 12 (TP.HCM) xử sở thẩm, tuyên phạt Hồ Thanh Hùng (ngụ Bình Định) 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cùng ngày, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Dềnh Song Chò (32 tuổi, trú xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 5, Chò đi chợ cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) có gặp và trao đổi số điện thoại với Xồng Xông Xềnh (quốc tịch Lào).

Ngày 13/6, Xềnh gọi điện thuê Chò mang 12 kg ma túy đá đi bán cho người đàn ông tên Tuấn ở TP.Vinh với giá 160.000 USD và hứa sẽ trả cho Chò 5.000 USD.

Trưa ngày 14/6, Xềnh giao 12 gói ma túy đá cho Chò. Chò đi xe máy tới địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để giao cho Tuấn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo 32 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Dềnh Song Chò tử hình.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/tp-hcm-xet-xu-thanh-nien-dam-nguoi-trong-thuong-vi-mau-thuan-chuyen-hat-karaoke-a296464.html