TP.HCM: Xe container kéo sập dầm bêtông cầu bộ hành đang thi công

Sau va chạm, một dầm bêtông dài khoảng 20m đổ sập, rớt xuống đè lên thùng container và hàng rào chắn của công trình.

Đến gần 8 giờ ngày 13/11, các lực lượng chức năng đã xử lý xong vụ tai nạn khi một xe container kéo sập dầm bêtông cầu vượt bộ hành đang thi công trên đường Song hành Quốc lộ 1, Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ ngày 13/11, xe container loại 40 feet biển số 51D-364.34 do tài xế Phan Quang Hưng, 35 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu, điều khiển, chạy trên đường Song hành Quốc lộ 1 (đoạn qua Khu Du lịch Suối Tiên) hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi vừa qua khỏi trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, va vào dầm bêtông của công trình cầu vượt bộ hành hầm chui (hầm hở) Quốc lộ 1.

Sau va chạm, một dầm bêtông dài khoảng 20m đổ sập, rớt xuống đè lên thùng container và hàng rào chắn của công trình.

Vụ tai nạn khiến thùng container dập móp, nằm nghiêng trên rơmooc, dầm bêtông bị hư hỏng, may mắn không có thương vong về người. Sự việc khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc lúc sáng sớm.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc có mặt điều tiết phân luồng giao thông; Công an quận Thủ Đức và các đơn vị liên quan cũng được thông báo đến hiện trường để xử lý hiện trường. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Công trình cầu bộ hành này đang được thi công và dầm bêtông bị kéo sập mới được lắp đặt trong đêm, với độ cao khoảng 5,5m.

Đây là công trình trong Dự án nút giao thông Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gồm mở rộng Quốc lộ 1 hiện hữu (trong đó có 2 hầm hở dài 1.200m, độ sâu lớn nhất là 6m); 2 đường song hành 2 bên; 2 cầu vượt quay đầu (rộng 17m, dài 38m); 2 cầu bộ hành; cùng hệ thống cây xanh, chiếu sáng./.

Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tphcm-xe-container-keo-sap-dam-betong-cau-bo-hanh-dang-thi-cong/607081.vnp