TP.HCM: Xe ba gác, xe tự chế 'đại náo' khắp phố phường

Tình trạng xe ba gác, xe thô sơ tự chế vẫn còn xuất hiện tràn lan khắp nơi trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM khiến nhiều người tham giao thông ớn lạnh khi đi gần những 'hung thần' này.

Gần đây tình trạng xe ba gác, xe thô sơ tự chế chạy ầm ầm trên nhiều tuyến đường trên địa bàn TP như Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh); Quốc lộ 13, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức); Phan Văn Trị, Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp); Nguyễn Kiệm, vườn Lài (quận 12); Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận)… xe ba gác máy lưu thông rất “nghênh ngang.

Xe ba gác hoạt động trên nhiều phố phường ở TP.HCM.

Xe ba gác hoạt động trên nhiều phố phường ở TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Sinh, chỉ từ 17h đến 19h ngày 3/11 ở các tuyến đường trên có hàng chục xe ba gác thi nhau vận chuyển hàng hóa cồng kềnh. Các chủ xe chất hàng hóa cao ngất, chạy ầm ầm giữa đường gây mất an toàn giao thông.

Anh Lê Xuân Đào (24 tuổi, ở đường Dương Quảng Hàm, quận Gò vấp) phản ánh: “Tình trạng xe ba gác chở kính, sắt thép, vật liệu xây dựng, ve chai chất quá khổ quá tải, vừa cao lại kéo dài phía sau xe mà vẫn chạy ầm ầm mỗi ngày. Nhất là giờ cao điểm thường xuyên tắc đường nhưng những xe này vẫn hoạt động khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Không chỉ gây tắc đường, mất mỹ quan mà khiến nhiều người khi ra đường thấy không an tâm lúc chạy xe gần những “anh quái” này.

Không chỉ xe ba gác mà xe tự chế để chở hàng quá tải cũng hoạt động công khai.

Theo UBND TP.HCM, các xe tự chế, lắp ráp sai quy định khi tham gia giao thông sẽ bị tịch thu. Tuy nhiên, do loại xe này có mức giá thấp, lại thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa nên nhiều người khi bị lực lượng chức năng thu giữ thì sẵn sàng vứt bỏ xe, rồi mua chiếc khác.

Trong khi đó, đa số người chạy xe 3 bánh là lao động nghèo, mưu sinh chủ yếu bằng nhận chở thuê nên việc để họ từ bỏ loại xe này cũng đồng nghĩa với việc họ phải bỏ nghề mưu sinh này… Trong thời gian tới lực lượng an ninh sẽ tăng cường kiểm tra tình trạng xe ba gác, xe thô sơ chở hàng quá tải lưu thông trên đường để có phương án xử lý phù hợp.

Sau đây là một số hình ảnh xe ba gác "đại náo" trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM do PV báo Dân Sinh ghi lại:

Anh Lê Xuân Đào (24 tuổi, ở quận Gò Vấp) cho biết, những xe ba gác thường xuyên chở hàng hóa rất cồng kềnh, thường xuất hiện nhiều ở các khu vực buôn bán vật iệu xây dựng, chợ đầu mối, các đại lý thu mua phế liệu...

Không chỉ tiềm ẩn mối nguy hiểm khi tham gia giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Các xe ba gác, thô sơ tự chế thường hoạt động nhiều vào cuối giờ chiều từ 17h đến đêm.

Đa số những người sử dụng loại xe này là lao động nghèo, họ mưu sinh chính bằng nghề nhận chở hàng thuê.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-xe-ba-gac-xe-tu-che-dai-nao-khap-pho-phuong-d84670.html