TP.HCM xây dựng đề án phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Đề án được xây dựng theo hình thức chỉ định bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, có sự giúp sức của Trường Fulbright để đảm bảo việc triển khai nhanh, hiệu quả.

UBND TP.HCM vừa đề nghị Trường Chính sách công và quản lý Fulbright (Trường Fulbright) hoàn chỉnh đề cương sơ bộ đề án phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế trước 30.8, để UBND TP trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy trong tháng 9.2018.

TP chủ trương xây dựng trung tâm tài chính quốc tế có quy mô hiện đại với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí quốc tế, hấp dẫn đối với các tổ chức tài chính quốc tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đề án được xây dựng theo hình thức chỉ định bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, có sự giúp sức của Trường Fulbright để đảm bảo việc triển khai nhanh, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện xây dựng đề án, TP đã tiếp cận Ngân hàng Phát triển châu Á, nhóm chuyên gia của Ngân hàng HSBC, nhiều công ty tài chính quốc tế khác…, và một số đơn vị cho biết sẽ tham gia với vai trò góp ý, phản biện.

Đình Phú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-xay-dung-de-an-phat-trien-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-994791.html