TP.HCM xác định nguồn lây của bệnh nhân COVID-19 chết trên đường chuyển viện

Cơ quan y tế quận Gò Vấp đưa ra nhận định về nguồn lây nhiễm của nữ bệnh nhân COVID-19 chết trên đường chuyển viện hôm 3/6.

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng đại diện các sở, ngành làm việc với quận Gò Vấp để đánh giá tình hình dịch bệnh sau thời gian giãn cách xã hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, nữ bệnh nhân COVID-19 tại quận Gò Vấp 57 tuổi, làm nghề bán bánh mì, chết trên đường chuyển viện từng được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/5, sau một ngày người này có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân này bán bánh mì tại hẻm 778 đường Thống Nhất, phường 15. Con hẻm này gần với một điểm phong tỏa từ trước là hẻm 854 đường Thống Nhất. Qua truy vết, ngành y tế phát hiện nhiều F0 tại hẻm 854 từng đi mua bánh mì tại hẻm 778 đường Thống Nhất trước ngày bị phong tỏa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trên cơ sở này, ông Hòa nhận định có thể người phụ nữ này bị lây nhiễm từ các F0 ở hẻm 854 đường Thống Nhất. Tuy nhiên, thời điểm lấy mẫu xét nghiệm (28/5), người này còn ủ bệnh nên chưa phát hiện. Sau đó, người này tiếp tục lây nhiễm cho chồng trong quá trình tiếp xúc tại nhà.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, từ 30/5, bệnh nhân này ngưng bán bánh mì, do đó, nguy cơ lây nhiễm rất thấp. Ông Hòa cho biết, điều đáng hoan nghênh là khi phát hiện là F0, người bệnh tuân thủ việc giãn cách.

Từ 27/4 đến tối 12/6, TP.HCM ghi nhận 694 bệnh nhân COVID-19, là địa phương đứng thứ 3 cả nước về số ca bệnh, chỉ sau Bắc Giang và Bắc Ninh. Hiện, TP.HCM ghi nhận hai ca tử vong là BN5463 và nữ bệnh nhân bán bánh mì trên.

MAI THÚY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tp-hcm-xac-dinh-nguon-lay-cua-benh-nhan-covid-19-chet-tren-duong-chuyen-vien-ar618133.html