TP.HCM: Xã, phường lo ngại quá tải công việc vì cắt giảm cán bộ không chuyên trách

'Số lượng công chức giảm mà công việc không giảm, một số xã trên địa bàn huyện Bình Chánh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý xây dựng, đất đai'.

Đó là những tâm tư mà bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nêu tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.HCM với 312 chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn, diễn ra vào sáng 26/2.

Nhiều Chủ tịch UBND xã, phường của TP.HCM lo ngại tình trạng quá tải công việc khi thực hiện đề án cắt giảm các bộ không chuyên trách (ảnh: Trọng Tín)

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo cho biết, thực hiện nghị định 34 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, huyện Bình Chánh hiện còn 224 cán bộ không chuyên trách, giảm 41%. Theo thống kê số lượng dân số, huyện có bốn xã đông dân cư gồm xã Vĩnh Lộc A có 127.000 dân, Vĩnh Lộc B có 129.000 dân, Bình Hưng có 101.000 dân, Tân Kiên có 60.000 dân.

"Số lượng công chức giảm mà công việc không giảm, một số xã trên địa bàn huyện hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý xây dựng, đất đai. UBND Thành phố nên đề xuất trung ương trên cơ sở đánh giá quy mô dân số cần có chủ trương chia tách địa giới hành chính. Nếu chưa có chủ trương thì xem xét bố trí tăng cường cán bộ cấp xã, phường. Ví dụ trên 15.000 dân thì nên bố trí thêm một công chức để đảm bảo công việc", bà Thảo nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Ngân, chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) cho biết, hiện nay phường Bình Hưng Hòa A có diện tích 465ha, hơn 31.000 hộ với 122.000 nhân khẩu.

Khi thực hiện nghị định số 34 UBND phường đã giải quyết dư dôi cho 28 cán bộ không chuyên trách để đảm bảo đúng quy định. Sau khi sắp xếp, phường đã bố trí bốn cán bộ ngồi tại bộ phận tiếp nhận một cửa thì cán bộ còn lại gặp áp lực lớn trong giải quyết công việc cho người dân.

“Hiện nay, cán bộ tại phường phải làm thêm giờ mới đảm bảo công việc. Nếu tính số dân thì mỗi cán bộ phải phục vụ 3.500 người dân. Đây là một áp lực rất lớn”, ông Ngân nói.

Cũng về vấn đề này, ông Phạm Văn Tiến, chủ tịch UBND phường 5 (quận Tân Bình) cho rằng, số lượng cán bộ còn lại sau khi giải quyết dôi dư rất khó khăn trong việc giải quyết công việc. Ông Tiến cũng kiến nghị TP.HCM cần đưa ý kiến lên Bộ Nội vụ điều chỉnh số lượng cán bộ không chuyên trách ở phường, xã đông dân theo số dân để đảm bảo việc phục vụ nhân dân.

Trả lời về vấn đề trên, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho rằng, hiện Sở Nội vụ đã đưa ý kiến nhiều lần về số lượng cán bộ không chuyên trách tại các phường, xã theo nghị định 34.

Tuy nhiên Bộ Nội vụ khẳng định tiêu chí quy mô dân số không phải tiêu chí để sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không lấy tiêu chí này để sắp xếp cán bộ. Về đề nghị chia tách địa giới hành chính, ông Nhân cho rằng hiện nay không có chủ trương về chia tách đơn vị hành chính, nên rất khó để Sở Nội vụ tham mưu.

Tuy nhiên, giai đoạn 2021 - 2030, TP.HCM sẽ nghiên cứu đề xuất tăng số huyện lên quận. “Sở Nội vụ sẽ tiếp tục có những ý kiến đề xuất phù hợp để đáp ứng công tác phục vụ nhân dân tại các phường, xã, thị trấn”, ông Nhân nói.

Trọng Tín

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-xa-phuong-lo-ngai-qua-tai-cong-viec-vi-cat-giam-can-bo-khong-chuyen-trach-d138516.html