TP. HCM: Vừa bị xử phạt, PKĐK Thế Giới vẫn 'đánh liều' quảng cáo nhiều dịch vụ cấm

Không được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp phép nhưng Phòng khám đa khoa Thế giới (648 Võ Văn Kiệt, P11, Q 5) vẫn ngang nhiên quảng cáo thực hiện dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn.

Vô tư quảng cáo dịch vụ không được cấp phép

Theo ghi nhận của PV, Phòng khám đa khoa Thế giới (648 Võ Văn Kiệt, P11, Q 5) quảng cáo rầm rộ nhiều dịch vụ không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động như: thụ tinh nhân tạo - bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm nhằm thu hút bệnh nhân trái quy định. Trong đó cơ sở này khẳng định đã thực hiện cho nhiều bệnh nhân và nhận được sự tin tưởng của họ.

Phòng khám đa khoa Thế Giới vừa bị xử phạt vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm.

Phòng khám đa khoa Thế Giới vừa bị xử phạt vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm.

“Các bác sĩ chuyên khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Thế Giới cho biết, có rất nhiều phương pháp hiện đại và tiên tiến hỗ trợ cho những trường hợp hiếm muộn con và muốn có con như: Thụ tinh nhân tạo: Phương pháp này thường được áp dụng đối với những trường hợp tinh trùng của nam giới có chất lượng thấp, khả năng di động kén hoặc do cổ tử cung có chất nhờ làm chết tinh trùng khi thụ tinh. Lúc này, những tinh trùng khỏe mạnh sẽ được chọn lọc, làm sạch và bơm trực tiếp vào tử cung bằng ống thông.

Thụ tinh trong ống nghiệm: Thụ tinh trong ống nghiệm được chỉ định trong trường hợp bị tắc vòi trứng, tinh trùng yếu hoặc tỉ lệ dị tạt cao, không có tinh trùng hoặc đã áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo nhiều lần mà không thành công. Tinh trùng và trứng sẽ được nuôi cấy thành phôi thai trong ống nghiệm, sau đó sẽ được đưa vào làm tổ trong tử cung của nữ giới và phát triển thành phôi thai”.

Phòng khám đa khoa Thế Giới quảng cáo dịch vụ không có trong giấy phép, thách thức cơ quan chức năng.

“Đối với bệnh vô sinh - hiếm muộn, hiện nay Phòng Khám Đa Khoa Thế Giới đang áp dụng các phương pháp tiên tiến nhất để chữa trị, trong đó có phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là kỹ thuật hiện đại nhất, không gây đau và được đánh giá cao trong giới y học ngày nay” Phòng khám đa khoa Thế Giới quảng cáo lan tràn trên trang web phongkhamdakhoathegioi.vn.

Để củng cố thêm thông tin, PV đã trao đổi với nhân viên tư vấn của Phòng khám đa khoa Thế Giới và được xác nhận cơ sở thực hiện thu tinh nhân tạo cho bệnh nhân trong trường hợp bị hiếm muộn như quảng cáo trên website.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong danh mục kỹ thuật và giấy phép hoạt động do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phê duyệt, cấp cho Phòng khám đa khoa Thế Giới không hề có tên: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm. Ngoài ra cơ sở này cũng như không được phê duyệt nội dung quảng cáo các dịch vụ thuộc quy mô bệnh viện nói trên.

Do đó hành vi quảng cáo, thực hiện dịch vụ này đều vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp, không đảm bảo tính pháp lý, có dấu hiệu coi thường pháp luật, phớt lờ cơ quan chức năng.

Bị xử phạt lại tái diễn, thách thức cơ quan chức năng?

Đáng nói hơn, cách đây chưa lâu, hồi tháng 4/2019 Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt Phòng khám đa khoa Thế Giới với số tiền 30 triệu đồng do hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thế nhưng có lẽ do mức phạt còn thấp, chưa đủ tính răn đe nên cơ sở này vẫn tiếp tục hành vi quảng cáo dịch vụ bên ngoài giấy phép, có dấu hiệu coi thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng. Rõ ràng Sở Y tế và các đơn vị liên quan cần có những động thái xứ lý mạnh mẽ, cương quyết hơn nữa nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm trên, qua đó tránh nguy cơ xảy ra những hệ lụy khôn lường với sức khỏe bệnh nhân từ việc thực hiện dịch vụ chui của Phòng khám đa khoa Thế Giới.

Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này.

Nhóm PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tp-hcm-vua-bi-xu-phat-pkdk-the-gioi-van-danh-lieu-quang-cao-nhieu-dich-vu-cam-61875.htm