TP.HCM: Việt kiều bị đánh hội đồng trong quán karaoke

Trong lúc đi thang máy, ông Bân bị nhóm thanh niên đánh vào đầu. Ông quay lại hỏi thì xảy ra mâu thuẫn. Vừa xuống tầng trệt, ông bị nhóm này đánh túi bụi gây thương tích.

Chiều ngày 20/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Nghiêm Vĩ Bân (sinh năm 1965, Việt kiều Đức) về việc ông bị đánh hội đồng trong quán karaoke K.T. trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Ông Bân với vết máu trên mặt do nhóm thanh niên đánh.

Ông Bân với vết máu trên mặt do nhóm thanh niên đánh.

Theo ông Bân, tối ngày 19/8, ông cùng nhóm bạn đến quán karaoke trên để hát nhưng có việc nên ông ra về trước.

Lúc đi thang máy từ tầng 6 để xuống tầng trệt, ông Bân bị nhóm thanh niên đi chung đánh vào đầu. Ông quay lại hỏi thì xảy ra mâu thuẫn. Khi thang máy xuống tới tầng trệt, nhóm thanh niên này xông vào đánh hội đồng, gây thương tích. Theo nạn nhân, nhóm thanh niên này có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Rạng sáng ngày 20/8, ông Bân đến Công an phường 12 (quận 10) trình báo thì được cán bộ trực ban hướng dẫn đến bệnh viện chữa trị vết thương. Chiều cùng ngày, ông Bân quay trở lại Công an phường 12 khai báo chi tiết vụ việc.

Được biết, ông Nghiêm Vĩ Bân sang Đức được 40 năm và làm nghề đầu bếp. Hằng năm, ông đều trở lại Việt Nam để thăm người thân.

Vụ việc đang được công an làm rõ.

Theo Hoàng Thuận/Dantri.com.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tphcm-viet-kieu-bi-danh-hoi-dong-trong-quan-karaoke-post310356.info