TP HCM: Vạn Hạnh Mall chưa thi công hoàn chỉnh đã đưa vào sử dụng?

Dù chưa hoàn thiện và còn nhiều hạng mục vẫn đang thi công nhưng chủ đầu tư Trung tâm thương mại Vạn Hạnh (Vạn Hạnh Mall) đã cho các đơn vị thuê mặt bằng để kinh doanh. Việc làm trên đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thời gian vừa qua, nhiều người dân đã phản ánh tới Pháp luật Plus về việc Trung tâm thương mại Vạn Hạnh (còn gọi là Vạn Hạnh Mall) đang trong quá trình hoàn thiện rất nhiều hạng mục công trình, điều kiện chưa đảm bảo, nhất là về an toàn cháy nổ nhưng chủ đầu tư đã cho hàng loạt các doanh nghiệp thuê lại để kinh doanh, sử dụng.

Được biết, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh hay còn gọi Vạn Hạnh Mall tọa lạc tại số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP HCM do Tập đoàn Kido làm chủ đầu tư. Dự án nghìn tỷ này khai trương từ ngày 25/1/2018 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, phía trong Trung tâm Thương mại vẫn còn rất nhiều hạng mục đang được thi công và chưa hoàn thiện.

Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.

Cụ thể, tại tầng trệt một số hệ thống thang máy vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng không có biển cảnh báo hay bất kỳ nhân viên giám sát nào. Dưới tầng hầm gửi xe, công nhân đang đục khoét để lắp đặt hệ thống thoát nước, các mảng xi măng vương vãi khắp nơi.

Tầng cuối cùng của dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa sơn quét bề mặt bên ngoài. Trần nhà tại các tầng cũng đang được thi công, dây điện ngổn ngang dưới sàn gây nguy hiểm cho người dân đến mua sắm tại trung tâm.

Hệ thống nước vẫn đang được lắp đặp tại hầm giữ xe.

Đang trong quá trình hoàn thiện nhưng chủ đầu tư đã cho các doanh nghiệp thuê lại để kinh doanh.

Hệ thống thang máy cuộn tại một số tầng vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Rất nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.

Mái trần từng tầng vẫn chưa hoàn thiện, dây điện lòng thòng..

Hạng mục thang cuốn chưa hoàn thiện.

Hệ thống thang máy vẫn chưa được hoàn thiện.

Vạn Hạnh Mall là một trung tâm thương mại lớn nhất quận 10, hàng ngày đón lượng khách rất lớn đến tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, một công trình chưa hoàn thiện như thế đã đưa vào sử dụng có đảm bảo an toàn hay không là một vấn đề đang được quan tâm.

Trường hợp nếu xảy ra sự cố khẩn cấp thì công tác di chuyển, thoát hiểm có đảm bảo an toàn? Quan trọng hơn, Vạn Hạnh Mall đã được nghiệm thu an toàn PCCC hay chưa?

Pháp luật Plus đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Vạn Hạnh Mall được xây dựng gồm 1 tầng hầm, 7 tầng thương mại với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng 90.000 m2 và diện tích thương mại 55.000 m2. Mặc dù, dự án đang trong quá trình hoàn thiện nhưng chủ đầu tư đã cho hàng loạt các doanh nghiệp thuê lại để kinh doanh.

Theo khoản 3, Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, chủ đầu tư chỉ được đưa công trình vào sử dụng khi đã hoàn thiện và các ngành chức năng có biên bản nghiệm thu về mọi mặt.

Trọng Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tp-hcm-van-hanh-mall-chua-thi-cong-hoan-chinh-da-dua-vao-su-dung-d72734.html