TP.HCM vẫn có thể ngập nặng do triều cường đạt mức đỉnh điểm

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (17/10), triều cường ở một số nơi thuộc TP.HCM và Bình Dương sẽ đạt đỉnh, gây ngập nặng.

Cụ thể, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 17 và 18/10, đỉnh triều tại trạm An Phú (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,63m - 1,68m, tất cả đều cao hơn báo động III.

Được biết trước đó, mực nước ở hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đã liên tục lên nhanh, đặc biệt cơn mưa chiều hôm qua (16/10) mực nước lên cao và gây ngập nặng cho nhiều tuyến đường.

Mưa lớn kèm theo triều cường khiến nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố ngập nặng

Cũng theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, dự báo tình trạng ngập nước sẽ tiếp tục xảy ra vào giờ tan tầm ngày 17 và 18/10 dù trời có mưa hay không.

Người dân có thể cẩn trọng khi lưu thông qua hai tuyến đường có khả năng bị ngập nặng nhất khi triều cường dâng vào ngày 17 và 18/10 là tuyến đường Lương Định Của (quận 2) và Huỳnh Tấn Phát (quận 7).

Triều cường lên cao nhiều tuyến đường tại quận 2 nước ngập lênh láng

Ngoài ra, các tuyến đường khác cũng có khả năng bị ngập là: Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10 và Đường 26.

Cũng theo các bản tin dự báo, do tác động của bão nên thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ rất xấu kể từ ngày 17/10 trở đi. Đặc biệt mưa được dự báo sẽ tập trung nhiều vào chiều tối, và đêm về sáng, có lúc mưa to đến rất to, đề phòng gió giật mạnh.

Cơn mưa chiều ngày qua (16/10) khiến nhiều tuyến đường trong TP.HCM và các khu vực lân cận ngập nặng.

Dự báo triều cường đạt đỉnh tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) 1,61m, còn trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) 1,63m và tiếp tục tăng lên từ 1,66 đến 1.68m. Mực nước sông Rạch tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh ở mức cao trong vài ngày tới, sau đó sẽ chậm.

Mưa thường xảy ra trùng thời điểm đỉnh triều cường đạt 1,62m trên sông Sài Gòn nên ngập thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường trong thành phố, khiến việc lưu thông của người dân hết sức khó khăn.

Những tuyến đường có khả năng bị ngập: tuyến đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai (quận 9); Xa lộ Hà Nội, Quốc Hương (quận 2); Hồ Văn Tư , Đặng Thị Rành (quận Thủ Đức); Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí, Bình Qưới (Bình Thạnh); Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (quận 7).

Mỹ Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-van-co-the-ngap-nang-do-trieu-cuong-dat-muc-dinh-diem-a303003.html