TP.HCM truy vết được 26 người tiếp xúc gần với công chứng viên mắc Covid-19

Liên quan đến bệnh nhân 1883 là công chứng viên mắc Covid-19 ở Hà Nội vào TP.HCM, ngành Y tế thành phố đã truy vết, xác định được 26 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Chiều 3/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, sau khi công bố bệnh nhân 1883 (công chứng viên mắc Covid-19 tại Hà Nội vào TP.HCM ngày 29/1), ngành Y tế thành phố đã xác định lịch trình di chuyển và truy vết được 26 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Hiện các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Theo HCDC, thành phố bắt đầu truy vết, xác minh từ 23h30 ngày 2/2 các hành khách trên 2 chuyến bay VN7245 và QH242.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại quận 6, TP.HCM

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại quận 6, TP.HCM

Đồng thời, lịch trình di chuyển của bệnh nhân tại các địa điểm trên địa bàn đã được chuyển cho trung tâm y tế quận, huyện xác minh.

Thành phố vẫn tiếp tục truy vết, tìm kiếm thêm các trường hợp liên quan ca bệnh này.

Liên Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tp-hcm-truy-vet-duoc-26-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-cong-chung-vien-mac-covid-19-710668.html