TP.HCM: Trung tâm triển lãm 30 triệu USD chậm tiến độ khiến người dân thất vọng

Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM được đầu tư 30 triệu USD, xây dựng ở Thủ Thiêm (quận 2) từng được người dân kỳ vọng sẽ giúp truyền tải hình ảnh và thông điệp của thành phố đến người dân cùng khách du lịch, nhưng hiện nay vẫn chưa hoàn thành phần thô.

UBND TP.HCM từng nhận định, Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố sẽ là công trình có ý nghĩa quan trọng, là nơi thể hiện bề dày lịch sử phát triển đô thị và định hướng phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng của thành phố. Ngoài ra, TP.HCM còn kỳ vọng công trình này mang tính biểu tượng cao, giúp truyền tải các hình ảnh và thông điệp của thành phố đến người dân và khách du lịch, đồng thời là khởi đầu cho làn sóng những nhà đầu tư đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai.

Theo kế hoạch, trung tâm triển lãm này có tổng mức đầu tư khoảng 30 triệu USD và được xây dựng trên khu đất có diện tích 5,993 m2. Công trình này được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 11/2014 và dự kiến sẽ bàn giao vào quý 2/2017. Nhưng đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, công trình này vẫn là một khối bê tông hình chữ nằm đối diện với khu vực trung tâm TP.HCM.

Khu nhà triển lãm nằm trơ trọi giữa khu đất cỏ hoang mọc đầy.

Khu nhà triển lãm nằm trơ trọi giữa khu đất cỏ hoang mọc đầy.

Theo tìm hiểu, tháng 7/2012, phương án thiết kế của Công ty kiến trúc DE-SO Pháp về Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM) đã giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế ý tưởng quốc tế với 12 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia. Ngay sau đó, công ty này đã được chọn làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho công trình xây dựng trung tâm triển lãm do UBND TP.HCM làm chủ đầu tư.

Theo bản thiết kế, công trình có kết cấu thép hiện đại, với 5 tầng trưng bày, triển lãm có tổng diện tích sử dụng 12,618 m2, công trình còn là nơi tổ chức các sự kiện chuyên ngành không gian lớn, hội trường với 240 chỗ ngồi và văn phòng 40 người của Trung tâm thông tin và nghiên cứu quy hoạch thành phố.

Toàn bộ không gian mặt đứng chính được tích hợp hệ thống màn hình truyền thông LED đa năng với độ phân giải cao giúp thể hiện các thông điệp về thông tin kiến trúc, quy hoạch, văn hóa, sự kiện lễ hội của thành phố đến khu vực Quảng trường phía trước. Vào chiều tối, mặt đứng nghiêng trở thành một màn ảnh lớn, tạo bầu không khí sống động và năng động cho Quảng trường với các hình ảnh nghệ thuật và truyền thông. Mặt đứng như một tấm bưu thiếp lớn, giúp truyền tải các hình ảnh và thông điệp của thành phố đến người dân và khách du lịch…

Bên trong khu vực bỏ xe của nhà triển lãm nước và rác nhếc nhác.

Theo quan sát của PV báo Dân sinh, hiện nay công trình này nằm hoang vắng giữa khu đất đầy cây, cỏ dại cao quá đầu người, bên trong khu vực thiết kế để xe, tầng hầm đầy nước cùng rác nổi lềnh bềnh, xung quanh tường thì rêu xanh bám vào, cây dại leo từ ngoài và trong công trình nhìn rất hoang vắng.

Đây từng là một công trình rất được người dân Thủ Thiêm nói riêng, người dân toàn TP.HCM nói chung đã từng rất kỳ vọng sẻgiúp truyền tải hình ảnh và thông điệp của thành phố đến người dân cùng khách du lịch, nhưng với thực trạng hiện nay tất cả mọi người dân đều thật sự thất vọng, vì thi công rất chậm.

Xung quanh tường thì rêu xanh bám vào, cây dại leo từ ngoài và trong công trình nhìn rất hoang vắng.

Trước thực trạng này, nhiều người dân TP.HCM tỏ ra rất bức xúc khi công trình 30 triệu USD xây mãi chưa xong, trong khi đó TP.HCM lại có thêm chủ trương xây dựng thêm nhà hát hơn 1.500 đồng, nằm ngay trong khu vực, dư luận đang đặt ra câu hỏi. Liệu dự án nhà hát với vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng sẽ thi công giống công trình nhà triển lãm này không? Dù đề xuất dự án xây dựng nhà hát hơn 1.500 tỷ đồng có tiềm năng lâu dài, nhưng tiến hành thi công trong thời điểm này có thích hợp hay không?...

Xuân Trường

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-trung-tam-trien-lam-30-trieu-usd-cham-tien-do-khien-nguoi-dan-that-vong-d83428.html