TP.HCM: Trung tâm của nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thông điệp được lãnh đạo TP.HCM khẳng định tại buổi gặp gỡ hơn 100 đại biểu tham dự Chương trình Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018 diễn ra vào tối hôm nay 22/8.

Đến dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm; Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt.

Về phía Sở KHCN TP.HCM, có sự tham dự của Giám đốc Nguyễn Việt Dũng, và Phó Giám đốc Nguyễn Kỳ Phùng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch hành động với tầm nhìn xem đổi mới sáng tạo là động lực, là nền tảng căn cơ để phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Bên cạnh rất hoạt động nghiên cứu KHCN và Đổi mới sáng tạo với nguồn lực tri thức trong nước, TP.HCM cũng xem nguồn nhân lực, các nhà khoa học, chuyên gia, tài năng người Việt Nam ở nước ngoài là "hợp lực" quan trọng để tăng cường sự kết nối các nguồn lực, qua đó đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội.

Trong phần phát biểu khai mạc buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc khơi gợi sự chung tay, chung sức, phối hợp, gắn kết cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước để triển khai đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Theo lời Chủ tịch UBND TP.HCM, để duy trì các kết quả đã đạt được, Thành phố xác định hướng phát triển nền kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, và đặc biệt là hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp.

"Để tiếp tục duy trì và phát huy các thành tựu trên, Thành phố đã xác định mô hình phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thành phố đã ban hành và triển khai nhiều chương trình và kế hoạch hành động, với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng bộ. Nổi bật là Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh”… với nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp; gắn kết bền vững mối quan hệ giữa doanh nghiệp, trường – viện, nhà nước, tổ chức tài chính và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo", Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Một trong những yếu tố cốt lõi để đổi mới sáng tạo thành công là sự hợp tác, chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau để cùng đổi mới và phát triển. Vì vậy, bên cạnh đội ngũ cán bộ KHCN đang làm việc trong các tổ chức KHCN và doanh nghiệp trong nước, Thành phố luôn đẩy mạnh kết nối hợp tác quốc tế, tăng cường sự chung tay đóng góp của cộng đồng, lực lượng các nhà khoa học và chuyên gia người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là những người trẻ, tài năng, nhiệt huyết luôn hướng về quê hương để đóng góp cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chia sẻ khả năng ứng dụng ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 nhằm đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế bền vững, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, tổ chức; giúp các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm; giúp cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ngày càng phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định, trong thời gian qua, Thành phố đã chủ động tham gia kết nối với các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước trong các chương trình hợp tác quốc tế như: Diễn đàn kết nối startup Việt trong và ngoài nước, Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP), Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Sillicon Valley)…; bước đầu hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng yếu; triển khai thành công mô hình không gian đổi mới sáng tạo tại Sở KHCN Thành phố, làm nền tảng hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Buổi gặp gỡ hôm nay là sáng kiến nhằm kết nối các chuyên gia công nghệ người Việt trên khắp thế giới để cùng chia sẻ tầm nhìn, chiến lược tiếp cận, khả năng ứng dụng ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam nói chung và Thành phố nói riêng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, sớm đưa TP.HHCM trở thành Thành phố của đổi mới sáng tạo trong cả nước và khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Thành phố mong muốn sẽ cùng phối hợp, gắn kết với các chuyên gia, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ có mặt ngày hôm nay trong các nội dung của đề án Thành phố thông minh cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành/lĩnh vực theo xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là công nghệ thông tin và cơ khí – tự động hóa, phục vụ phát triển đô thị thông minh; nghiên cứu, tìm kiếm những mô hình tiên tiến của trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện môi trường chính sách hỗ trợ thương mại hóa công nghệ; hỗ trợ cơ sở hạ tầng công nghệ số (như các mạng thông minh, băng thông rộng, hệ thống giao thông vận tải thông minh, chính phủ điện tử,...), nhằm thực hiện thắng lợi 7 Chương trình đột phá, Đề án đô thị thông minh,… của Thành phố.

Nguồn PC World: http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/nha-nuoc/2018/08/1257378/tp-hcm-trung-tam-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao/