TP.HCM trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19

Trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19, người dân chấp hành quy định hạn chế ra đường khiến đường phố Thành phố Hồ Chí Minh quang đãng hơn dù đang vào giờ cao điểm.

 Con đường dẫn về sân bay Tân Sơn Nhất quang đãng dù đang vào giờ cao điểm ban trưa. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Con đường dẫn về sân bay Tân Sơn Nhất quang đãng dù đang vào giờ cao điểm ban trưa. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các bệnh viện trong thành phố vẫn hoạt động phục vụ người dân, dù vắng hơn ngày thường. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nối vào trung tâm thành phố vắng vẻ bất thường. (Ảnh chụp lúc 9h30 ngày 1/4). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn làm việc trên con đường Lê Duẩn hướng tới Hội trường Thống Nhất. (Ảnh chụp lúc 10h ngày 1/4/2020). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Con đường trước cửa Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh tại trung tâm Quận 1 vắng bóng người qua lại vào lúc 10h sáng 1/4. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các cây xăng tại thành phố vẫn hoạt động bình thường nhưng vắng khách. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Những khu phố vắng người khi người dân chấp hành quy định hạn chế ra khỏi nhà. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Rào chắn đường xe lửa tại đường Lê Văn Sỹ hôm nay hầu như không phải hạ xuống khi các chuyến tàu lửa Bắc-Nam đã hạn chế hoạt động. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chợ Bến Thành vắng vẻ trong ngày đầu tháng 4. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Con đường Lê Lai - một trong những con đường chính tại Quận 1, thưa vắng người đi lại (ảnh chụp lúc 10h30 ngày 1/4). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Có những lúc trong buổi sáng 1/4, suốt con đường Huyền Trân Công Chúa (Quận 1) không có người và phương tiện di chuyển. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tphcm-trong-ngay-dau-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-phong-chong-covid19/631792.vnp