TP.HCM: Trong 3 tháng có hơn 200 cặp vợ chồng triệt sản

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, chỉ trong 3 tháng, TP có hơn 200 cặp vợ chồng triệt sản. Ngoài ra, trong thời gian trên, TP cũng có gần 20 nghìn trẻ được sinh ra, trong đó có 688 trẻ là con thứ 3.

Phụ nữ đến cơ sở y tế để được tư vấn về kế hoạch hóa gia đình - Ảnh (minh họa)

Phụ nữ đến cơ sở y tế để được tư vấn về kế hoạch hóa gia đình - Ảnh (minh họa)

Tại Hội nghị sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế TP.HCM) hôm 7.5, bác sĩ Trần Văn Trị, Chi cục trưởng cho biết, tính từ tháng 12.2018 đến tháng 3.2019, toàn TP có 208 cặp vợ chồng triệt sản, trong đó những quận huyện có nhiều cặp vợ chồng triệt sản nhất là Tân Bình, Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Phú, đặc biệt quận Tân Bình có số cặp vợ chồng triệt sản cao nhất lên đến 30 cặp.

Trong thời gian trên số trẻ được sinh ra trên địa bàn TP là 19.145 trẻ, trong đó có 10.000 trẻ nam và 9.145 trẻ nữ. Như vậy, tỷ lệ trẻ nam và trẻ nữ là109,9 trẻ nam/100 trẻ nữ.

Theo bác sĩ Trị, tỷ lệ trên cho thấy vấn đề mất cân bằng giới tính như hiện nay vẫn còn cao, chưa đạt được chỉ tiêu đề ra của năm 2019 này là duy trì tỷ lệ 103 - 107 bé nam/100 bé nữ. Hiện TP đang có nhiều giải pháp để cải thiện tình trạng trên, trong đó chú trong đến vấn đề truyền thông.

TP cũng lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ siêu âm cho thai phụ, nạo phá thai trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi.

Ông Trị cho biết từ nay cuối năm, TP sẽ tập trung chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số.

Trước mắt chiến dịch truyền thông này sẽ triển khai tại 82 xã - phường thuộc 24 quận - huyện. Chiến dịch được chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 bắt đầu từ ngày 15.5 đến 30.6 tiến hành tại 52 phường - xã; còn đợt 2 bắt đầu từ 16.9 đến 16.10 được thực hiện tại 30 phường - xã còn lại.

“Việc truyền thông này nhằm cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về những vấn đề dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các nội dung nâng cao chất lượng dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, thanh niên nam nữ sắp kết hôn và vị thành niên”, ông Trị nói.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/tphcm-trong-3-thang-co-hon-200-cap-vo-chong-triet-san-112677.html