TP HCM: Triều cường kết hợp mưa lớn, nhiều khu vực ngập úng

Tối 17/10, triều cường đạt đỉnh 1,68m kết hợp cùng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM bị ngập, nước tràn vào nhà dân, giao thông hỗn loạn

Các tuyến đường bị ngập nặng như Lương Định Của (Q.2), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Đường Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh và Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Phạm Thế Hiển (Q8).... Hàng nghìn phương tiện đi lại khó khăn khi triều cường đúng vào giờ tan tầm, nhiều người phải dắt bộ xe vì bị chết máy.

Khoảng 17h, nước sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao, tràn qua các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, D1 và khu vực bán đảo Thanh Đa, phường 25, quận Bình Thạnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều chiều cùng ngày xuất hiện tại trạm Phú An (sông Sài Gòn): 1,61m, còn trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) 1,63m xuất hiện lúc 16h. Dự báo, vào chiều ngày 18/10, triều cường đạt đỉnh tại hai trạm trên từ 1,66 đến 1.68m. Mực nước sông rạch tại TP HCM sẽ đạt đỉnh ở mức cao trong vài ngày tới, sau đó sẽ chậm.

Tâm Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-trieu-cuong-ket-hop-mua-lon-nhieu-khu-vuc-ngap-ung-d27045.html