TP.HCM triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán gần 50 kg ma túy

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy 'đội lốt' trái cây với số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM.

Đầu tháng 7/2020 qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua biên giới giáp các tỉnh Tây Nam Bộ vào TP. HCM tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Bùi Thị Kiều Loan (SN 1985), quê Sóc Trăng, tạm trú quận Gò Vấp. Hai đối tượng tiêu thụ ma túy đồng thời đóng vai trò giúp sức cho Bùi Thị Kiều Loan là Nguyễn Hoàng Tú (SN 1984) ngụ Quận 12 và Phạm Đình Nhân (SN 1977) ngụ quận Gò Vấp.

Bùi Thị Kiều Loan được xác định là đối tượng cầm đầu.

Bùi Thị Kiều Loan được xác định là đối tượng cầm đầu.

Hai đối tượng Nguyễn Hoàng Tú và Phạm Đình Nhân.

Ngày 2/9, Phòng PC04 phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng phát hiện và thu giữ gần 50 kg ma túy các loại. Trong đó gồm gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg ketamin, 20.000 viên thuốc lắc và 15 bánh heroin.

Gần 50kg ma túy các loại được đóng thùng carton ngụy trang. Ảnh: CACC.

Lượng ma túy trên được mua bán, vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ trong dịp lễ 2/9, được ngụy trang trong các thùng carton đựng trái cây nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Theo Tỷ Huỳnh/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/tp-hcm-triet-pha-duong-day-van-chuyen-mua-ban-gan-50-kg-ma-tuy/20200909085948721