TP.HCM: Triệt phá băng nhóm gây ra 14 vụ trộm cắp táo tợn

Mặc dù có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng băng nhóm hết sức táo tợn. Các đối tượng liên tục đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản mang đi tiêu thụ.

Ngày 5/12, nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đơn vị đang tạm giữ các đối tượng: Nguyễn Minh Mẫn (SN 1996); Nguyễn Quốc Bảo (1995); Nguyễn Thành Đạt (SN 2000); Thạch Minh Lợi (SN 2004); Ngô Đình Dũng (SN 1981), tất cả ngụ quận Thủ Đức); Nguyễn Trung Thuận (SN 1984, quê tỉnh Bạc Liêu); Lê Hoàn Linh (SN 1999, ngụ quận 12); Huỳnh Văn Tàu (SN 1992, quê tỉnh Sóc Trăng); Trương Tao Đàn (SN 1992, quê tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Vĩnh Thắng (SN 1991, ngụ quận 8); Nguyễn Hoàng Thiên (SN 2001, ngụ quận 9) và Phan Ngọc Phương Duy (SN 1996, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thông tin từ Công an quận Thủ Đức, trong thời gian gần đây, người dân liên tục trình báo lực lượng chức năng về việc bị trộm cắp tài sản, trong đó chủ yếu là xe máy.

Ngay sau đó, chuyên án bí số 1117/TT được thành lập, hàng chục trinh sát vào cuộc truy xét và bắt được 12 đối tượng có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức.

Đối tượng Mẫn bị bắt sau khi gây ra nhiều vụ trộm.

Đối tượng Mẫn bị bắt sau khi gây ra nhiều vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, tất cả các đối tượng đều thừa nhận hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Cụ thể, Mẫn là một trong những kẻ cầm đầu băng nhóm trên.

Ngày 27/10, Mẫn cùng Lợi đánh cắp một chiếc xe máy trên đường Ngô Quốc Chí thì phát hiện một người đàn ông say rượu dựng xe bên đường. Lúc này, các đối tượng tiếp tục tổ chức đánh cắp chiếc xe này rồi mang cho một người tên Lắm (chưa rõ lai lịch tiêu thụ).

Nhiều đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ.

Trên đường đi, Lợi và Lắm phát hiện xe máy của chị Nguyễn Thị C. (ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) nên tiếp tục ăn trộm và mang đi tẩu tán. Đến giữa tháng 11/2017, Mẫn và Lợi tiếp tục gây ra 2 vụ trộm cắp khác chủ yếu là trộm điện thoại, cân điện tử…

Ngoài ra, các đối tượng Đạt, Bảo, Thiên, Duy, Lộc… cũng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp khác. Tổng cộng, nhóm trên trộm thành công 14 vụ.

Hiện, công an đang tạm giữ các đối tượng. Riêng Thạch Minh Lợi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-triet-pha-bang-nhom-gay-ra-14-vu-trom-cap-tao-ton-a350167.html