TP HCM: Triệt phá băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản của 'khách làng chơi'

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây đóng giả gái mại dâm, dàn cảnh dụ khách mua dâm để trộm cắp tài sản do Lê Chí Hải (thường gọi là Hải 'Bake', 29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cầm đầu.

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an TP HCM)

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an TP HCM)

Theo điều tra, tối 15/9, ông N.T.D. (SN 1975, ngụ quận 4) đi xe máy đến đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh thì gặp Trần Thị Thanh Hiền mời chào bán dâm. Sau khi hai bên thỏa thuận giá 250.000 đồng, Hiền đề nghị ông D. chở vào một căn nhà ở ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để "hành sự".

Cả 2 được một người phụ nữ dắt lên phòng và thu 100.000 đồng tiền phòng. Vừa vào phòng, Hiền đề nghị ông D. đi tắm. Ông D. cởi quần áo và để điện thoại di động lên bàn gỗ ở dưới sát đầu giường. Ít phút sau, đồng bọn của Hiền chui vào phòng lục túi lấy số tiền 10 triệu đồng của ông D.

Đúng lúc này, công an ập vào khống chế, bắt quả tang nhóm đối tượng và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Ngoài Lê Chí Hải là đối tượng cầm đầu, cơ quan điều tra còn tạm giữ Trần Thanh Hải (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Trần Thị Thanh Hiền (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Thị Thu Thủy (47 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Trung Tiến (22 tuổi, ngụ quận 3), Lâm Thị Thùy Dương (32 tuổi, quê Bến Tre), Dương Thị Thu Vân (49 tuổi, ngụ quận 8), Lê Trung Hậu (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thành Hoàng Hải (23 tuổi, ngụ quận 3), Phạm Văn Ty (22 tuổi, ngụ quận 8) và Trần Văn Sang (20 tuổi, ngụ quận 8).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Công an cũng thu giữ nhiều vật chứng.

Theo lời khai ban đầu, nhóm của Hải có địa điểm hoạt động chủ yếu trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Hằng ngày, Hải phân công Sang và Hiền đứng dọc đường để đón khách có nhu cầu mua dâm, sau đó đưa về căn nhà ở ấp 4, xã Bình Hưng.

Tiến và Hải làm nhiệm vụ dắt xe cho khách, đồng thời cạy cốp xe để trộm tài sản. Thủy đóng vai chủ nhà, dắt khách lên phòng, cảnh giới và thu tiền phòng 100.000 đồng. Trong căn phòng này đã được khoét lỗ ở đầu giường để Hải đột nhập vào lục quần áo của khách mua dâm, trộm cắp tài sản.

Khi đã lấy được "hàng", Thủy sẽ lên phòng giả vờ gọi gái bán dâm “ra lấy bao cao su". Cô gái đi ra khỏi phòng sẽ được đồng bọn chở đi, còn Thủy vào thông báo cho khách ra về.

Nhiều khách khi phát hiện mất tài sản, định làm lớn chuyện thì Hải cho đàn em đánh dằn mặt. Nếu khách định đến trụ sở công an tố cáo thì nhóm chặn lại, vờ thông báo khách đánh rơi đồ rồi trả lại.

Sau mỗi "phi vụ", các cô gái bán dâm sẽ được hưởng 50% số tài sản, còn lại Hải và các đối tượng trong nhóm chia nhau.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tp-hcm-triet-pha-bang-nhom-dan-canh-trom-tai-san-cua-khach-lang-choi-549651.html