TP.HCM tổ chức sáng tác cho thiếu nhi, công tác chống dịch

UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề Mãi mãi một tình yêu hướng đến nhiều đối tượng khán giả.

Mãi mãi một tình yêu là cuộc vận động sáng tác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng và Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật thực hiện diễn ra từ 25-12-2019 đến hết ngày 30-7-2020.

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy (trái), Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, nói về mong muốn có nhiều tác phẩm hay trong cuộc vận động lần này. Ảnh: BTC cung cấp

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy (trái), Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, nói về mong muốn có nhiều tác phẩm hay trong cuộc vận động lần này. Ảnh: BTC cung cấp

Sau năm tháng, ban tổ chức đã có buổi gặp báo chí, các nghệ sĩ để công bố giai đoạn tiếp của cuộc thi cũng như tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý để cuộc thi tốt hơn. Cho đến nay cuộc vận động đã có hơn 100 tác phẩm tham gia.

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, chia sẻ: “Đây là nơi TP mong muốn tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật chất lượng về nghệ thuật và TP sẽ góp phần lan tỏa tác phẩm tới đa dạng khán giả”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ ước mong nhiều tác phẩm về thiếu nhi được lan tỏa hơn thông qua các kênh quảng bá của UBND TP.HCM. Ảnh: VÕ NGUYÊN

Ban tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm thuộc các thể loại: Âm nhạc, sân khấu kịch, hát bội, cải lương… của nhiều tác giả ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của nhiều tên tuổi như: nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Trương Quang Lục, Huỳnh Ngọc Đông, Giang Hạ, Chẩm Hồng Giang, Bảo Huy; soạn giả Vương Huyền Cơ, Lê Chí Trung, Trần Kim Khôi, Đăng Minh…

Bên cạnh cá nhân, một số đơn vị nghệ thuật cũng gửi các tác phẩm sân khấu tham gia với mong muốn mang lại một bức tranh phong phú, đa dạng màu sắc cho cuộc vận động.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chia sẻ về cách thức quảng bá thêm tác phẩm để tác phẩm sau cuộc thi không xa cách công chúng. Ảnh: QUỲNH TRANG

Thời gian nhận tác phẩm vẫn còn kéo dài đến hết tháng bảy nên ban tổ chức vẫn mong muốn có nhiều hơn các tác phẩm dự thi được gửi về.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh đến các chủ đề ca ngợi những tấm gương của các y bác sĩ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19; các tác phẩm về đề tài thiếu nhi; những tấm gương giản dị giữa đời thường…

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, cũng đưa ra nhận định: “Thời gian qua, với góc độ cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi nhận thấy các tác phẩm âm nhạc, sân khấu có đề tài mang tính thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung có chất lượng nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ cao đang khan hiếm.

Vì thế, cuộc vận động là một trong những sân chơi nghệ thuật tạo điều kiện cho các tác giả đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo của mình cho sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật nói chung”.

Giải thưởng cuộc vận động không chỉ là hiện kim từ 30 triệu đến 100 triệu mà còn được ban tổ chức đầu tư kế hoạch quảng bá dài hơi như: Thực hiện MV và phát trên các phương tiện truyền thông (đối với ca khúc), dàn dựng thành các vở diễn lớn trên sân khấu (đối với các tác phẩm kịch nghệ, cải lương...), phát hành sách...

Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10-2020

QUỲNH TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/tphcm-to-chuc-sang-tac-cho-thieu-nhi-cong-tac-chong-dich-918095.html