TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2021 không tập trung đông người

Đại lễ Phật đản năm 2021 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra sáng 26/5 (tức 15/5 Âm lịch) tại Việt Nam Quốc tự, nhưng không quá 30 người tham gia.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải (đứng) chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhân đại lễ Phật đản năm 2021. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải (đứng) chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhân đại lễ Phật đản năm 2021. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 14/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 trên địa bàn Thành phố phải tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo không tập trung đông người trong các sự kiện.

Theo ấn chỉ của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đại lễ Phật đản năm 2021 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 26/5 (tức 15/5 Âm lịch) tại Việt Nam Quốc tự, với sự tham gia của đại diện Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố (không quá 30 người) và không có sự tham dự của các chư tôn đức Ban Trị sự, tăng ni, phật tử của các quận, huyện.

Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2021 tại các quận, huyện; các cơ sở tự viện trên địa bàn Thành phố được tổ chức với thành phần tham dự không quá 30 người, đảm bảo không gian, đáp ứng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế; thể hiện tình đoàn kết, phù hợp tinh thần Đạo pháp-Dân tộc; không tập trung tăng ni, phật tử đại chúng tham dự.

Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng yêu cầu các Ban chuyên ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện; chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Thành phố tích cực triển khai vận dụng các tiện ích công nghệ kết nối online để chia sẻ, tạo điều kiện cho tăng ni, phật tử toàn Thành phố tham gia, theo dõi các sự kiện Đại lễ Phật đản năm 2021./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tphcm-to-chuc-dai-le-phat-dan-nam-2021-khong-tap-trung-dong-nguoi/712727.vnp