TP.HCM tìm kiếm cơ hội hợp tác nhiều mặt với Indonesia

Nội dung các buổi làm việc xoay quanh nhiều vấn đề mà giữa thủ đô Jakarta của Indonesia và TP.HCM có các điểm tương đồng về phát triển đô thị, kinh tế.

Ngày 22-8, tại Indonesia, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của TP.HCM đã có các buổi làm việc với lãnh đạo các bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia và Viện Tự cường quốc gia Indonesia (NRI).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác tại buổi chào xã giao bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia. Ảnh: VIỆT HOA

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác tại buổi chào xã giao bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia. Ảnh: VIỆT HOA

Tại hai nơi này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng được đến thăm, tìm hiểu và chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh cũng như những thách thức của hai TP Jakarta và TP.HCM.

Nội dung các buổi làm việc xoay quanh nhiều vấn đề mà giữa thủ đô Jakarta của Indonesia và TP.HCM có các điểm tương đồng về phát triển đô thị, kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển đô thị, chống ngập, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo…

Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã cùng chia sẻ những vấn đề liên quan đến chống ngập, giao thông, nước sạch, sụt lún…

Cả hai bên đều hưởng ứng ý tưởng giữa hai nước hướng đến việc thành lập liên minh phát triển bền vững của các TP lớn trong khu vực, bắt đầu từ Indonesia, Việt Nam, Philippines. Đặc biệt, cần tập trung vào ba lĩnh vực là giao thông, giải quyết ngập lụt và giải quyết các vấn đề về môi trường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Ảnh: VIỆT HOA

Tại buổi làm việc với Viện Tự cường quốc gia Indonesia, hai bên đã trao đổi tình hình quan hệ Việt Nam - Indonesia, các giải pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai bên cùng thảo luận các thách thức mà Việt Nam và Indonesia đang phải đối mặt và các giải pháp khắc phục…

Bí thư Thành ủy cho rằng cả hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và sự phối hợp trên các diễn đàn khu vực, quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường an ninh thuận lợi, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của hai nước ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Viện Tự cường quốc gia Indonesia là cơ quan nghiên cứu và tham mưu chính sách hàng đầu của Indonesia, đặt dưới sự chỉ đạo của tổng thống. NRI thực hiện công tác nghiên cứu chính sách và đào tạo cán bộ trong các cơ quan chính phủ, tập trung vào lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Tại các buổi làm việc, Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ Việt Nam và Indonesia đã là đối tác chiến lược và cả hai bên đang nỗ lực để tiếp tục phát triển quan hệ sâu rộng. Trước đó, vào tháng 9-2018, hai bên đã ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023 nhân chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Indonesia. “Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023” - ông nói.

VIỆT HOA (Từ Indonesia)

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-nhieu-mat-voi-indonesia-853748.html