TP.HCM: Tìm giải pháp xử lý kẹt xe tại cảng biển

Trước tình trạng giao thông ùn ứ hàng tiếng đồng hồ tại cảng biển, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM đề xuất thành lập Ban điều phối hoạt động chung của hệ thống cảng biển để xử lý kẹt xe.

Theo Sở GTVT, trong 37 điểm kẹt xe ở TP, khu vực cảng Cát Lái thường xuyên diễn ra tình trạng kẹt xe liên tục vài tiếng đồng hồ trong một ngày. Nút giao thông Mỹ Thủy (giao lộ Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định, quận 2) đang là điểm đen về tai nạn giao thông, cần tìm ra hướng khắc phục tình trạng kẹt xe ùn ứ.

Cụ thể, Ban điều phối hoạt động chung của hệ thống cảng biển trên địa bàn TP sẽ hỗ trợ về hạ tầng giao thông kết nối các cảng, bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc giao thông, đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, phục vụ du lịch. Đồng thời, giao Sở GTVT đề xuất phương án tránh ùn tắc giao thông cho các phương tiện vận tải ra vào khu cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, khi di dời các cảng tại quận 4 và quận 7 về khu vực này. Quá trình di chuyển xe tải luôn bị kẹt nặng vì lý do nằm trong khu dân cư, đô thị mới Thủ Thiêm, lẽ ra cảng biển cần quy hoạch gắn khu công công nghiệp.

Kẹt xe kéo dài trên đường Đồng Văn Cống - Ảnh: Hữu Khoa.

Trong khi đó, Sở GTVT đã yêu cầu đơn vị thi công nút giao thông Mỹ Thủy đẩy nhanh tiến độ để đến tháng 11/2017, thông xe cầu vượt tại nút giao thông này. Hiện tại, theo kế hoạch, cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đang thực hiện việc di dời cảng biển về đây.

Hải Đăng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tphcm-tim-giai-phap-xu-ly-ket-xe-tai-cang-bien-d58975.html