TP.HCM thúc tiến độ bàn giao đất quốc phòng để làm đường gần sân bay

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng có văn bản trình Thủ tướng chấp thuận việc bàn giao 11,8 ha đất quốc phòng để làm đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa gửi văn bản khẩn đến Bộ Quốc phòng nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao 11,8 ha đất quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Theo UBND TP.HCM, dự án trên đã được Bộ Quốc phòng thống nhất quy mô phương án ranh, tuyến, chủ trương bàn giao đất. Theo ý kiến của Bộ Quốc phòng, 11,8 ha đất nêu trên sẽ được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

 Các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. Ảnh: Lê Quân.

Các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. Ảnh: Lê Quân.

Tuy nhiên, TP.HCM cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch theo phương án của Bộ Quốc phòng sẽ khiến thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian do liên quan đến nhiều bộ, ngành. Sự chậm trễ đó sẽ không kịp tiến độ để đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa phục vụ khai thác nhà gà T3 - sân bay Tân Sơn Nhất.

Vì những lý do trên, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng có văn bản trình Thủ tướng chấp thuận việc bàn giao 11,8 ha đất quốc phòng cho TP.HCM quản lý. Sau khi phương án bàn giao được Thủ tướng thông qua, UBND TP.HCM sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan chức năng địa phương hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định.

Đầu tháng 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất nhằm thực hiện dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa ở quận Tân Bình.

Đây là tuyến đường mới, dài hơn 4 km, được thiết kế 6 làn xe thay vì 4 làn như trước đây. Trong báo cáo, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết dự án cần khởi công vào tháng 12 năm nay và hoàn thành sau 18 tháng.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa phục vụ việc khai thác nhà ga hành khách T3, nâng công suất phục vụ của sân bay lên 50 triệu lượt hành khách mỗi năm. Việc xây dựng đường nối này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-thuc-tien-do-ban-giao-dat-quoc-phong-de-lam-duong-gan-san-bay-post1207630.html