TP. HCM: Thực hiện chỉnh trang khuôn viên tượng đài Trần Hưng Đạo

Trước thông tin trên mạng xã hội về việc di dời lư hương tại khuôn viên tượng đài Trần Hưng Đạo trên địa bàn quận 1 (TP.HCM), ngày 18.2, lãnh đạo quận 1 đã thông tin đến báo chí về vấn đề trên.

Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 cho biết, việc di dời lư hương được quận 1 thực hiện trong ngày 17.2 và dời về đặt tại Đền thờ Đức Thánh Trần ở đường Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Định. Điều này nhằm tạo sự trang nghiêm, văn minh trong việc thờ phụng đúng nơi đúng chỗ, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho công chúng đến dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công đức của vị anh hùng dân tộc Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Khu vực khuôn viên tượng đài cũng được tôn tạo và chỉnh trang nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của người dân và du khách.

Lư hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo đã được di dời về...

...đặt tại (bên trái) Đền thờ Đức Thánh Trần trên đường Võ Thị Sáu

Hằng năm, tại Đền thờ Đức Thánh Trần cũng diễn ra hoạt động truyền thống Lễ hội Xuân nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân của dân tộc, thu hút hàng chục lượt du khách thập phương mỗi năm. Tại Lễ hội Xuân Kỷ Hợi vừa qua, Ban Quản trị Đền thờ Đức Thánh Trần đã trao 50 suất (1 triệu đồng/suất) học bổng khuyến học cho các em học sinh tiểu học vượt khó học giỏi trên địa bàn quận 1.

Khuôn viên tượng đài Trần Hưng Đạo đang được chỉnh trang, tôn tạo để đảm bảo an toàn và cảnh quan

Trước đó, UBND TP. HCM đã đồng ý cho tôn tạo, chỉnh trang lại tượng đài Trần Hưng Đạo và Thánh Gióng theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM nhằm đảm bảo an toàn và cảnh quan khu vực trung tâm của thành phố. Hai tượng đài đều được xây dựng trước năm 1975 bằng bê tông cốt thép, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và không đảm bảo an toàn.

H. HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/15955/tp-hcm-thuc-hien-chinh-trang-khuon-vien-tuong-dai-tran-hung-dao