TP. HCM: Thua bạc, nhân viên công ty Hải Đăng Land làm giả giấy tờ lừa khách hàng

Theo thông tin từ Công an TP. HCM, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, quê tại Phú Yên) để xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TP. HCM: Thua bạc, nhân viên công ty Hải Đăng Land làm giả giấy tờ lừa khách hàng. (Ảnh minh họa)

TP. HCM: Thua bạc, nhân viên công ty Hải Đăng Land làm giả giấy tờ lừa khách hàng. (Ảnh minh họa)

Theo điều tra, Phát là nhân viên tư vấn bán hàng của Công ty Hải Đăng Land có trụ sở trên đường Trần Thái Tông (phường 15, quận Tân Bình). Với tư cách là nhân viên công ty, ngày 30/5/2019, Phát đã tư vấn cho anh Nguyễn Ngọc An (SN 1981, ngụ quận 8) nhận chuyển nhượng lô đất dự án khu đô thị Bella Vistar ở ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) với giá 875 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, anh An đã thanh toán tổng cộng hơn 831,2 triệu đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng). Số tiền còn lại là hơn 43,7 triệu đồng (tương đương 5% giá trị hợp đồng) đôi bên thống nhất sẽ thanh toán khi có giấy tờ chứng nhận liên quan đến lô đất.

Tuy nhiên, do thua tiền đánh bạc, cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Phát nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh An để trục lợi. Thực hiện mưu đồ bất chính, Phát làm giả 1 phiếu thu ghi ngày 17/1/2020, điền đầy đủ thông tin theo mẫu, giả chữ ký của giám đốc Công ty Hải Đăng Land và đóng dấu giả công ty.

Phát đem phiếu thu trên đến gặp anh An ấy số tiền hơn 43,7 triệu đồng và đưa cho anh An phiếu thu trên. Ngày 23/10, Phát tiếp tục đến nhà anh An bảo có người muốn mua lại lô đất của anh với giá 1,3 tỷ đồng, nếu anh đồng ý bán thì đưa trước cho Phát 67 triệu đồng để làm thủ tục giấy tờ. Thấy miếng đất vừa mua xong, sang tay ngay đã có thể thu lợi vài trăm triệu đồng nên anh An lập tức đồng ý bán. Nhận số tiền 67 triệu đồng, Phát viết cho anh An một tờ giấy cam kết xác nhận đã nhận tiền và hứa sẽ chuyển nhượng lô đất cho anh.

Sau khi nhận tiền, Phát cắt đứt liên lạc nên anh An đã đến Công ty Hải Đăng Land để làm việc. Ngày 29/10, Công ty Hải Đăng Land đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Công an đã vào cuộc điều tra đưa Phát về làm việc.

Khai báo với cơ quan điều tra, Phát thừa nhận đã lên mạng và đặt làm một con dấu tròn của Công ty Hải Đăng Land cùng 1 con dấu khắc chữ giám đốc công ty này của đối tượng không rõ lai lịch, với giá 3,15 triệu đồng. Sau đó, Phát làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 1 phiếu thu để chiếm đoạt tiền của anh An. Trả lời về số tiền chiếm đoạt được, Phát khai đã trả nợ tiền thua độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Hai con dấu giả dùng xong, Phát cho biết đã vứt vào thùng rác để phi tang chứng cứ.

Ngoài vụ việc trên, Phát khai bằng thủ đoạn tương tự, vào tháng 6/2019, Phát đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) tư vấn chuyển nhượng lô đất ở dự án Sài Gòn - Eco 3 (ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) với giá 1,47 tỷ đồng và chị Thảo đồng ý mua. Sau đó, Phát làm giả giấy tờ và chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng)...

Bảo Duy

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tp-hcm-thua-bac-nhan-vien-cong-ty-hai-dang-land-lam-gia-giay-to-lua-khach-hang-20180504224246157.htm