TP.HCM: Thêm 5 người vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, được Ban Bí thư chỉ định tham gia làm ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 15-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao các quyết định của Ban Bí thư về chỉ định ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định và hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định và hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Cụ thể, Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, tham gia làm ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam giữ chức tư lệnh Bộ Tư lệnh TP từ tháng 2-2020. Tháng 3-2020, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ định ông Nam giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy Quân sự TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng theo các quyết định của Ban Bí thư, bốn người gồm: Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP, được chỉ định tham gia ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng năm người vừa được Ban Bí thư chỉ định làm ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, ông Nhân mong muốn với việc tăng cường thêm năm ủy viên mới, trong đó có một người tham gia Ban Thường vụ Thành ủy sẽ góp phần nâng cao sức lãnh đạo, trẻ hóa Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết những người thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ đều có quá trình phấn đấu liên tục, có phẩm chất chính trị cao và đóng góp hết sức có ý nghĩa khi tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.

Bí thư Nhân kỳ vọng ông Nam khi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ TP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ Thành ủy giao phó.

TÁ LÂM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-them-5-nguoi-vao-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-912820.html