TP.HCM thêm 12 người dương tính nCoV, 2 ca chưa rõ nguồn lây

Trong 12 người dương tính mới có 2 trường hợp liên quan đến bệnh viện chưa xác định được nguồn lây. Hiện TP.HCM đang tiến hành điều tra, truy vết.

Chiều 3/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin, thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm nCoV dương tính.

Có 2 trường hợp đang điều tra, xác minh nguồn lây. Một người cư trú tại quận Bình Tân, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn. Người còn lại cư trú tại TP Thủ Đức, đi khám bệnh tại Bệnh viện Đức Khang.

Như vậy, hôm nay ngày 3/6 thành phố ghi nhận tổng cộng 30 trường hợp dương tính. Trong đó, có 28 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly từ trước.

28 trường hợp này phân bố ở 11 quận, huyện ở thành phố. Cụ thể như sau: quận 3 (2), quận 5 (1), quận 6 (1), quận 11 (1), quận 8 (1), Bình Thạnh (4), Bình Tân (3), Tân Bình (1), Gò Vấp (12), Phú Nhuận (1), Hóc Môn (1).

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân ở khu công nghiệp TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân ở khu công nghiệp TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng.

Liên quan đến các bệnh nhân trên, thành phố đã lấy 299.157 mẫu xét nghiệm giám sát, ghi nhận 108.226 có kết quả âm tính, 186.690 đang chờ kết quả.

Hơn nửa tháng qua, TP.HCM ghi nhận 269 ca Covid-19, trong đó ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng lớn nhất với 265 ca mắc, gồm 248 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ổ dịch này đã gây nên ba nhánh lây nhiễm từ 20 ca trở lên, và còn nhiều nhánh nhỏ hơn khác. Dịch đã lan ra 20/22 quận huyện tại thành phố và 6 tỉnh miền Nam (gồm Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu).

HCDC cho biết, hiện thành phố đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm khẩn khi nhận thông tin ca mắc mới. Ngành y tế cũng mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi ca mắc cư trú hoặc làm việc.

Thành phố đã nhận 70.000 liều vắc xin phòng, chống Covid-19 và chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin đợt 3.

HCDC khuyến cáo, hiện nay dịch bệnh tại thành phố đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng người dân không nên hoang mang, lo lắng. Thay vào đó, người dân cần tuân thủ quy tắc 5k của Bộ Y tế và thành thật khai báo y tế để giúp thành phố nhanh chóng chặt đứt các chuỗi lây nhiễm.

Tú Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tp-hcm-them-12-nguoi-duong-tinh-ncov-2-ca-chua-ro-nguon-lay-742645.html