TP HCM: Tây 'ba lô' lãnh 5 tù vì mang dao đi cướp tiền

Nhập cảnh vào Việt Nam, không nghề nghiệp, sống lang thang tại TP HCM. Không có tiền, bị cáo John David Ablett (sinh năm 1976, quốc tịch Anh) tới cửa hàng tiện lợi ở Quận 1 thực hiện vụ cướp nhưng bị công an bắt ngay sau đó.

Theo hồ sơ vụ việc, 23h27 ngày 9/2/2020, không có tiền, với mục đích cướp tiền để tiêu xài. John đã đi bộ tới cửa hàng tiện lợi tại địa chỉ số A67 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Bị cáo John tại Tòa.

Bị cáo John tại Tòa.

Khi gặp chị Lương Mỹ Linh (sinh năm 1995) là nhân viên thu tiền tại quầy. John đã dùng dao ngắn thủ sẵn trong người tiến lại gần đe dọa buộc chị Linh phải mở két sắt ra, đối tượng lập tức thò tay lấy nắm tiền cho vào túi rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, nạn nhân gọi điện cho cơ quan công an. Sau đó cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, lần theo dấu vết và bắt đối tượng tại đường Phạm Ngũ Lão.

Với số tiền cướp được trên 2.500.000 đ. Đối tượng John bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp giật tài sản và bị VKSND TP HCM truy tố ra tòa theo Điều 168, Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa ngày 19/8, TAND TP HCM, bị cáo John khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bản thân bị cáo cho rằng do du lịch, sống lang thang, không có tiền tiêu nên nảy sinh hành vi cướp giật.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo John 5 năm tù giam.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tp-hcm-tay-ba-lo-lanh-5-tu-vi-mang-dao-di-cuop-tien-53340.html