TP.HCM tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo tại các đơn vị chuẩn bị sáp nhập

Ngày 3/7, Thành ủy TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 37 - NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Trong kế hoạch này Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Đồng thời tổ chức xây dựng đề án, lấy ý kiến cử tri và thông qua phương án, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Ngoài ra cần tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để tạo sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và trong từng địa phương.

Thành ủy cũng yêu cầu khi sắp xếp các đơn vị cần giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có liên quan, và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để đảm bảo đúng số lượng biên chế theo quy định.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong tổng số 322 phường xã, thị trấn trên toàn thành phố sẽ có 16 phường phải sáp nhập vì không đạt chỉ tiêu về diện tích và dân số theo quy định (cấp phường phải có diện tích không dưới 5,5km2 và dân số đạt ít nhất 15.000 người).

Cụ thể các phường thuộc diện xem xét là Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Khánh (quận 2); các phường 6, 13 (quận 3); các phường 5, 12 (quận 4); phường 10, 12 (quận 5); phường 2 (quận 6); phường 11 (quận 8); phường 3, 6 (quận 10); phường 12, 14 (quận Phú Nhuận).

Số lượng dân cư tại các phường này dao động từ gần 200 đến hơn 7.000 người (tổng số khoảng 86.000 người).

Phong Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tphcm-tam-dung-bo-nhiem-lanh-dao-tai-cac-don-vi-chuan-bi-sap-nhap-post304729.info