TP.HCM: Tai nạn liên hoàn khiến 2 cha con thương vong

Trưa ngày 27/3, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Lâm Văn Quang (49 tuổi, quê Kiên Giang) chạy xe máy BKS: 68D1-544.47 chở theo phía sau con gái là Lâm Trúc Linh lưu thông trên đường Võ Trần Chí (hướng từ Quốc lộ 1 về cầu Chợ Đệm).

Khi qua giao lộ đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ xảy ra va chạm với 2 phương tiện là ô tô 7 chỗ và xe khách 29 chỗ đang chạy cùng chiều.

Trưa 27/3, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 cha con bị thương vong.

Trưa 27/3, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 cha con bị thương vong.

Cú va chạm khiến ông Quang cùng con gái ngã ra đường, ông Quang bị xe khách kéo lê nhiều mét trên đường dẫn đến tử vong tại chỗ, người con gái bị thương nặng.

Trong lúc xảy ra tai nạn, chiếc ô tô 7 chỗ còn tiếp tục lao tới va chạm với chiếc ô tô con loại 4 chỗ ngồi chạy cùng chiều phía trước rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện bị hư hỏng, nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường Võ Trần Chí, đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến giao thông qua khu vực bị ùn xe kéo dài.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-tai-nan-lien-hoan-khien-2-cha-con-vi-thuong-vong-d93750.html