TP HCM sẽ xét nghiệm Covid-19 'thần tốc' 500.000 mẫu/ngày

5 quận, huyện ở TP HCM có nhiều ca Covid-19 thực hiện lấy mẫu xét nghiệm với chỉ tiêu 500.000 mẫu/ngày, bắt đầu từ 26-6; các quận, huyện còn lại phân bổ theo nguy cơ và cũng lấy mẫu giám sát cộng đồng từ ngày 1-7

Sáng 26-6, cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết TP sẽ đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm giám sát ở cộng đồng trong 5 ngày tới.

Theo đó, 5 quận, huyện có nhiều ca Covid-19 (quận 8, Tân Phú, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh,) thực hiện lấy mẫu với chỉ tiêu 500.000 mẫu/ngày, bắt đầu từ hôm nay, 26-6 và kết thúc vào ngày 30-6. Các quận, huyện còn lại phân bổ theo nguy cơ và cũng lấy mẫu giám sát cộng đồng từ ngày 1-7 với số lượng 500.000 mẫu/ngày.

Công tác xét nghiệm giám sát cộng đồng diện rộng đang được TP HCM triển khai hôm nay. Ảnh NLĐO

Công tác xét nghiệm giám sát cộng đồng diện rộng đang được TP HCM triển khai hôm nay. Ảnh NLĐO

Tính từ khi dịch xuất hiện đến 6 giờ hôm nay 26-6, TP HCM có 2.714 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 2.463 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 247 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.

Theo HCDC, qua điều tra, truy vết, tổng số mẫu xét nghiệm (lũy tích) đã thực hiện cho tất cả các nhóm từ đợt dịch đầu tiên là 851.816 (tính đến 20 giờ ngày 26-5). Đợt dịch thứ 4, tính từ ngày 26-5 đến nay, TP đã thực hiện xét nghiệm tổng cộng 1.113.933 mẫu.

TP HCM đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 cho 57.119 người. Chiến dịch tiêm chủng đợt 4 từ ngày 20-6 với 836.000 liều dự kiến kết thúc trước ngày 26-6.

Hiện TP HCM cách ly kiểm dịch 38.165 người, trong đó 11.528 người cách ly tập trung, 26.637 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/tp-hcm-se-xet-nghiem-covid-19-than-toc-500000-mau-ngay-20210626024647495.htm