TP.HCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Âm lịch Nhâm Dần

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Tết Âm lịch này, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, các hoạt động khác vẫn được tổ chức.

Thông tin trên được Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (VH&TT) Võ Trọng Nam cho biết tại buổi họp báo định kỳ về tình hình dịch chiều ngày 13/1. Theo đó, các hoạt động khác như Hội hoa xuân, chợ hoa Tết, lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh… vẫn được diễn ra.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (VH&TT) Võ Trọng Nam trả lời họp báo

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (VH&TT) Võ Trọng Nam trả lời họp báo

Bên cạnh đó, thành phố vẫn duy trì tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Lê Lợi. Dự kiến, khoảng một tuần các con đường trên sẽ được hoàn thành.

>

Trả lời câu hỏi về xử lý vi phạm tiếng ồn, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an TP.HCM cho biết, công an thành phố đã ban hành hướng dẫn biện pháp phòng, chống và xử lý vi phạm về tiếng ồn tại TP.HCM.

Được biết, có hơn 22.500 trường hợp viết cam kết tuân thủ quy định về tiếng ồn trong sản xuất, kinh doanh và trong cộng đồng dân cư, tháo dỡ các loa nhạc thường xuyên gây tiếng ồn. Trong đó, nhắc nhở hơn 500 cơ sở kinh doanh và hộ gia đình, xử lý 26 trường hợp điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh (nổ bô to, bấm còi, rú ga liên tục trong khu dân cư…). Lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt 59 trường hợp vi phạm về gây tiếng ồn với số tiền gần 50 triệu đồng.

Về kế hoạch trở lại trường cho học sinh khối 6, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM trả lời, Sở đang trình UBND thành phố kế hoạch sau Tết Nhâm Dần 2022, bao gồm lộ trình cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 6.

Với các khối tiểu học và mầm non việc thiếu giáo viên, bảo mẫu tại các cơ sở sẽ xử lý ra sao? Vấn đề này, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát nhân sự, mời các giáo viên, bảo mẫu quay trở lại trường, đồng thời tuyển thêm giáo viên mầm non còn thiếu.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM thông tin về 12 ca mắc Omicron được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến số 12.

Đến 15h ngày 13/1, toàn bộ 12/12 trường hợp đã khỏi bệnh và được xuất viện. Trong 12 ca này, chỉ 2 ca có triệu chứng sổ mũi nhẹ, ho, còn lại không có triệu chứng. Các trường hợp xuất viện đảm bảo quy định của Sở Y tế.

Về miễn dịch cộng đồng tại TP.HCM, bà Mai cho biết, về lý thuyết người dân đã được tiêm, trừ trường hợp chống chỉ đinh thì thành phố đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên chưa thể nói trước với các biến chủng mới vì vậy theo chuyên gia y tế, việc tiêm mũi bổ sung sẽ hiệu quả với biến chủng Omicron.

"TP.HCM vẫn tiếp tục triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, động viên người dân đi tiêm vaccine Covid-19", bà Mai nói.

Gần đây, nhiều người dân lo lắng về mắc di chứng sau khi khỏi Covid-19, vấn đề này Bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM khuyến cáo, bệnh nhân sau khi xuất viện khoảng thời gian từ 2-4 tuần có kết quả âm tính cần quay lại bệnh viện để chụp X-quang đánh giá tổng quát, tầm soát.

"Hầu hết di chứng hậu Covid-19 ở các bệnh nhân được ghi nhận ảnh hưởng hô hấp cấp và hô hấp mãn tính, di chứng về tim mạch, một số bệnh lý xuất huyết não, nhồi máu não, stress, lo âu, rối loạn giấc ngủ, bác sĩ Hoàng nói.

Hiện bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM đang điều trị hơn 1.000 ca bệnh, trong đó điều trị nội trú hơn 300 ca, còn lại là điều trị ngoại trú.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, hiện, thành phố đang điều trị hơn 4.000 bệnh nhân Covid-19. Trong đó có 82 trẻ em dưới 16 tuổi, khoảng 300 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 12/1, hơn 250 bệnh nhân nhập viện, khoảng 300 bệnh nhân xuất viện, 19 trường hợp tử vong. Tính đến nay, TP.HCM có hơn 20.000 ca tử vong do Covid-19.

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-se-khong-to-chuc-ban-phao-hoa-chao-mung-tet-am-lich-nham-dan-d539184.html