TP.HCM sắp phát hành 2.000 tỷ trái phiếu chính quyền địa phương

Lãnh đạo TP.HCM cho biết việc huy động trái phiếu chính quyền địa phương nhằm đảm bảo cân đối vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm, góp phần phục hồi kinh tế.

Tại kỳ họp thứ 22 của HĐND TP.HCM sáng 10/11, các đại biểu đã đồng thuận việc thực hiện đề án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thời điểm hiện tại.

 Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Quang Huy.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Quang Huy.

Đề xuất phát hành 2.000 tỷ trái phiếu được chính quyền TP.HCM đề xuất trong bối cảnh dự kiến thu ngân sách Nhà nước năm 2020 chỉ đạt 85% chỉ tiêu được giao. Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, phí, lệ phí đầu tư phát triển đều không đạt dự toán.

Phân tích về những thuận lợi của việc phát hành trái phiếu thời điểm này, ông Lê Thanh Liêm cho hay lãi suất thị trường hiện tại tương đối thấp, các công ty bảo hiểm đang có nhu cầu đầu tư trái phiếu dài hạn. Bên cạnh đó, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường ở các kỳ hạn 10-30 năm giảm sâu.

"Việc huy động trái phiếu chính quyền địa phương nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, góp phần phục hồi kinh tế, tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới", ông Liêm nhấn mạnh.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phan Thị Thắng nhận định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 trong thời điểm sắp hết năm có phần hạn chế về thời gian. Sau khi HĐND TP thông qua nghị quyết, chính quyền thành phố cần lên sơ đồ, lộ trình cụ thể để gấp rút làm thủ tục phát hành trái phiếu.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-sap-phat-hanh-2000-ty-trai-phieu-chinh-quyen-dia-phuong-post1151482.html