TP.HCM: Sắp khởi công xây dựng nhiều dự án y tế

Trước tình trạng nhiều bệnh viện trên địa bàn quá tải vì bệnh nhân tăng lên đột biến, để đáp ứng nhu cầu của người dân TP.HCM đồng loạt khởi công xây dựng nhiều dự án y tế.

Thời gian gần đây vấn đề y tế đang quá tải, không đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân nên TP.HCM tiến hành đầu tư xây dựng thêm cơ sở sở hạ tầng ở các bệnh viện trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 19/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, đã làm lễ khởi công xây dựng khu nội trú mới 5 tầng tại góc đường 3/2 - Sư Vạn Hạnh, đây là một trong những công trình nằm trong chuỗi xây dựng hiện đại hóa toàn bộ cơ sở hạ tầng của bệnh viện Nhi đồng 1. Khu nội trú này là tiền đề bệnh viện xây mới các khối nhà: Trung Tâm Tim Mạch (13 tầng) vào năm 2018-2020; Khối điều trị Ngoại khoa (12 tầng) 2019-2020; Khối điều trị Sơ sinh và Chuyên khoa (15 tầng) 2019-2021; và Khối Khám & Điều trị Ngoại Trú theo hình thức hợp tác công tư PPP (13 tầng) 2019-2021 nhằm phát triển các chuyên khoa sâu mà Bệnh viện đã chuẩn bị nhiều năm nay với mục tiêu cuối cùng là hướng đến nâng cao chất lượng

Như báo Dân Sinh đã thông tin, ngày 17/10, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Cơ sở 2, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Công trình được xây dựng trong cụm y tế tập trung tại huyện Bình Chánh, gần các bệnh viện lớn của TP.

Phối cảnh của Bệnh viện Truyền máu Huyết học cơ sở 2, công trình được xây dựng trong cụm y tế tập trung tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phối cảnh của Bệnh viện Truyền máu Huyết học cơ sở 2, công trình được xây dựng trong cụm y tế tập trung tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cơ sở 2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố có tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng với quy mô 300 giường bệnh. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 33.000m2 gồm các khu khám bệnh, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính quản trị. Cùng với đó là các công trình phụ trợ, với mục tiêu phát triển cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác truyền máu, lưu trữ máu cho ngành y tế TP. Cùng với đó, dự án góp phần tạo thêm điều kiện nghiên cứu khoa học…

Trao đổi với PV báo Dân sinh, Bác sĩ Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết: “Hiện cơ sở 1 của bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500 lượt khám chữa bệnh ngoại trú, gần 200 giường bệnh nội trú và luôn trong tình trạng quá tải. Ngân hàng máu năm qua cung cấp khoảng 250.000 túi máu cho tất cả bệnh viện trong thành phố và một số tỉnh phía Nam. Với tình hình hiện tại, đến năm 2020, ngân hàng máu sẽ không đủ công suất phục vụ”.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Truyền máu Huyết học cơ sở 2 được bố trí trong khu viện - trường y tế kỹ thuật cao Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại huyện Bình Chánh, đây sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố và cả khu vực phía Nam, trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao trong điều trị bệnh lý.

Ngoài ra hiện nay đang có một số bệnh viện đang khẩn trương hoàn tất dự án để khởi công xây mới cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-sap-khoi-cong-xay-dung-nhieu-du-an-y-te-d83622.html