TP.HCM: Sập giàn giáo, hàng chục học sinh tiểu học bị thương

Trưa ngày 20/11, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo cạnh sân khấu của trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 20/11 khi nhiều thầy cô, học sinh và phụ huynh đang dự lễ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì giàn giáo cạnh sân khấu đổ sập xuống, đè trúng nhiều học sinh.

Hiện trường nơi giàn giáo sập xuống

Hiệu trưởng Tiểu học Huỳnh Văn Bánh, cho biết, lúc 7h30 sáng 20/11, trường tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, với khoảng 1.500 học sinh tham dự. Trong lúc học sinh ngồi ghế nhựa chờ dự lễ thì gió bất ngờ thổi lớn khiến giàn giáo bị ngã, thầy cô trường không kịp dời các em học sinh sang nơi khác hậu quả là 6 khung giàn giáo, cao khoảng 10 m, sát vách sân trường ngã vào vị trí hai khối học sinh lớp 3 và lớp 5. Ngay lập tức thầy cô và bảo vệ trường nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu.

Các em nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Có khoảng 30 em học sinh bị thương trong vụ việc. Trong đó có 5 em học sinh bị nặng được được chuyển sang Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố, 15 em được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thanh Nguyên

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/tphcm-sap-gian-giao-hang-chuc-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-thuong-post23887.html