TP. HCM sẵn sàng 'đón' bão: Thắt chặt kiểm tra bến tàu và nơi người dân tránh bão

Để sẵn sàng ứng phó cơn bão số 9, sáng sớm nay, hàng nghìn người dân TP. HCM đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Sáng 24/11, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai) dẫn đầu đoàn công tác cùng Phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM Lê Thanh Liêm thị sát kiểm tra tình hình chống bão tại huyện Cần Giờ.

Từ sáng sớm, đoàn công tác đã tới kiểm tra các bến phà, bến tàu và nơi người dân tránh bão để chắc chắn tiến độ “đón” bão diễn ra đúng kế hoạch. Từ phà Bình Khánh đến bến Cần Thạnh (thị trấn Cần Thạch), đoàn thắt kiểm tra kỹ lưỡng các tàu thuyền đang neo đậu và đôn đốc ngư dân khẩn trương đưa tàu, ghe vào bến an toàn.

Đoàn tiếp tục di chuyển đến trường THCS Cần Thạnh để nắm tình hình sơ tản người dân. Tại đây ông Nguyễn Xuân Cường đã thăm hỏi, động viên tinh thần người dân an tâm tránh bão. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương đảm bảo các nhu thiết yếu phẩm cho người dân trong thời gian bão đi qua.

Người dân tránh bão tại trường THCS Cần Thạnh

Người dân tránh bão tại trường THCS Cần Thạnh

Người già và trẻ nhỏ được ưu tiên khi sơ tán

Sau khi đi thăm nơi sơ tán tránh bão cho người dân, khảo sát tình hình chuẩn bị đối phó bão số 9 tại huyện Cần Giờ, ông Cường đã có buổi làm việc, triển khai các phương án ứng phó tại chỗ trước tình hình di chuyển phức tạp của cơn bão số 9.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã họp nhanh với báo chí tại huyện Cần Giờ

Tình hình di dời người dân được thông tin trong buổi họp

“TPHCM là nơi điểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9 này. Cần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, kể cả người dân ven biển và người dân đang nuôi trồng khai thác thủy, hải sản”, ông Cường nhấn mạnh.

Trong khi đó ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết dự kiến khi vào tới bờ bão sẽ thành áp thấp nhưng sức gió vẫn rất lớn gây ra mưa diện rộng.

Về công tác đối phó với bão, ngoài huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè cũng có 226 hộ cần di dời, đã kiểm tra, sẵn sàng di dân khẩn cấp tới nơi an toàn. Công tác chằng chống nhà cửa ở Nhà Bè cũng đã hoàn tất với 259 căn nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân tại các nơi tránh trú bão, lực lượng chức năng đã chuẩn bị lương thực, nước uống, nhiên liệu đảm bảo trong quá trình di dời.

Hiền Văn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tp-hcm-san-sang-don-bao-that-chat-kiem-tra-ben-tau-va-noi-nguoi-dan-tranh-bao-4119893.html