TP HCM: Sản phụ đẻ rơi con trên đường tới bệnh viện

Sản phụ chuyển dạ quá nhanh nên đã đẻ rơi con trên đường, khi chưa kịp tới Bệnh viện Từ Dũ.

Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sáng 5/6 các bác sĩ bệnh viện vừa tiếp nhận một ca sinh nở đặc biệt khi sản phụ này đã đẻ rơi con ngay trên đường Nguyễn Cư Trinh (Quận 1, TP HCM).

Sức khỏe của hai mẹ con sản phụ để rơi trên đường hiện đã ổn định. (Ảnh: BVCC)

Sức khỏe của hai mẹ con sản phụ để rơi trên đường hiện đã ổn định. (Ảnh: BVCC)

Theo đó, khoảng 9h15 sáng 5/6, một người dân vội vã vào phòng Cấp cứu bệnh viện Từ Dũ báo tin về một ca sinh rớt trên đường Nguyễn Cư Trinh. Ngay sau đó, các bác sĩ và nữ hộ sinh đã đem xe cứu thương đến chuyển hai mẹ con sản phụ này vào bệnh viện chăm sóc.

Tại hiện trường, sản phụ đã sinh bé trai, chưa cắt rốn, người mẹ đang nằm ở góc đường, chưa sổ nhau. Các bác sĩ y tế đã ủ ấm, cắt dây rốn cho bé và đưa hai mẹ con sản phụ vào bệnh viện.

Bé đã được tiêm vitamin K1 và các thuốc cần thiết. Hiện sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ đẻ rơi con trên đường năm nay 31 tuổi, đây là lần sinh con thứ 5. Suốt thai kì, sản phụ này không đi khám thai. Chỉ đến khi thấy đau bụng nên chị nhờ người chở xe máy đến bệnh viện nhưng giữa đường đã sinh con.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tp-hcm-san-phu-de-roi-con-tren-duong-toi-benh-vien-79258.html