TP.HCM: Rộn ràng không khí đón Giáng sinh

TGTTO Còn vài ngày mới đến lễ Giáng sinh nhưng nhiều đêm qua, người dân ở TP.HCM đã xuống đường vui chơi lễ.

Nhà thờ Đức Bà là địa điểm thường được mọi người đến đầu tiên, vì nằm ngay trung tâm quận 1 và gần các khu trung tâm thương mại khác.

Nhà thờ Đức Bà

Nhiều tòa nhà, trung tâm thương mại ở TP.HCM cũng trang trí ánh sáng lộng lẫy, rực rỡ giữa đêm đông, thu hút đông đảo người dân, du khách đến chụp ảnh.

Diamon Plaza

“Những ngày trước Noel năm nay mình cảm thấy thời tiết hơi oi bức, nóng nực hơn năm trước. Có cái se se lạnh mới là đặc trưng của dịp Giáng sinh. Sau khi vui chơi ở Diamon Plaza tụi mình sẽ tiếp tục đến Vincom Center để chụp hình Giáng sinh cùng bạn bè”, bạn Kim Anh chia sẻ.

Kim Anh (trái) cùng bạn

Anh Trần Tấn Phát (ngụ Q.7, TP.HCM), thành viên câu lạc bộ Sunday Running Club chia sẻ: “Đây là hoạt động thường niên của nhóm, tụi mình thường chạy bộ rồi mang theo quà tặng cho các bé. Hoạt động này rất bổ ích, sau một ngày làm việc, mình chạy bộ và phát quà như vậy cảm thấy được chia sẻ, đem lại cho mình cảm giác rất là vui, giảm stress rất nhiều.”

Anh Trần Tấn Phát

Một trong những nhà thờ ở Xóm đạo Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) trang trí cây thông cao, xoay 360 độ với nhiều ánh đèn đổi màu đầy thú vị.

Nhà thờ Xóm Đạo Q.8

“Đưa vợ con đi chơi, tôi thấy đường phố vui, nhộn nhịp nhưng do đường đang sửa chữa nên đi chuyển cũng hơi khó khăn. Về cách trang trí Noel năm nay thì tôi thấy có nhiều cái mới, đẹp hơn năm trước, do chưa tới ngày nên nhiều chỗ vẫn chưa làm xong, đúng ngày lễ chắc rực rỡ, lung linh lắm”, anh Huỳnh Kỷ Nguyên (ngụ Q.8, TP.HCM) chia sẻ.

Anh Huỳnh Kỷ Nguyên

Ông già Noel Nguyễn Văn Cường (ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Tôi làm nghề này đã 3 năm rồi. Nhìn người ta có mái ấm tình thương, mình không có cha mẹ nên cũng tủi thân lắm, vì vậy tôi chọn nghề làm ông già Noel này như một cách tìm nguồn vui. Dự kiến, tôi sẽ làm ông già Noel ở TP.HCM đến hết lễ Giáng sinh, sau đó sẽ trở về Đồng Nai hành nghề bán vé số”.

Ông già Noel Nguyễn Văn Cường

Đường Phạm Thế Hiển với 2 hàng thông nhân tạo

Con đường Phạm Thế Hiển (Q.8) đã được trang trí kỹ lưỡng nhiều ngày qua, ngập tràn ánh sáng với chiều dài hơn 5km với những hàng thông lung linh khoe sắc.

TRUNG HIẾU

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tp-hcm-r%E1%BB%8Dn-r%C3%A0ng-khong-kh%C3%AD-d%C3%B3n-gi%C3%A1ng-sinh-21024.html