TP.HCM: Quyết định khởi tố 2 vụ án Lê Chí Thành và Tổ chức đua xe trái phép

Sáng 18/4, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì họp báo 'cung cấp thông tin về một số vụ án được dư luận quan tâm' cụ thể là 2 vụ án Lê Chí Thành và 'Tổ chức đua xe trái phép' đã được Cơ quan CSĐT Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM tại buổi họp báo

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM tại buổi họp báo

Liên quan đến vụ án Lê Chí Thành, Thượng tá Trần Nguyễn Lê Hùng, Phó Công an TP Thủ Đức cho biết, Công an TP Thủ Đức và Viện KSND TP Thủ Đức đã củng cố chứng cứ, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành 2 tháng về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra những đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 20/3 Tổ tuần tra CSGT Rạch chiếc Phòng CSGT TP.HCM phát hiện đối tượng Lê Chí Thành (SN 1983 hộ khẩu tại Hàm Tân, Bình Thuận tạm trú tại Quận 12) điều khiển xe ô tô có BKS 51H - 108.21 lưu thông vào làn đường dành cho xe hai bánh ở Xa Lộ Hà Nội, đoạn qua phường Hiệp Phú.

Khi tổ công tác ra hiệu dừng xe để xử lý vi phạm hành chính, Thành chỉ xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm xe, giấy photocopy công chứng của giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn. Lê Chí Thành không xuất trình được CMND hay căn cước công dân.

Đối tượng Lê Chí Thành cố tình cản trở lực lượng chức năng làm nhiệu vụ

Đối tượng này đã cố tình cản trở, chống đối đối hơn 3 giờ khi các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Lê Chí Thành từng nhiều lần thực hiện hành tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó tán phát lên mạng xã hội vời mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Tại buổi họp báo Trung tá Trần Nguyễn Phương, Phó phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết, ngày 17/4 Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định, khởi tố vụ án "Tổ chức đua xe trái phép" để điều tra việc hàng trăm "quái xế" đua xe trên tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo Trung tá Trần Nguyễn Phương, vụ việc được phát tán từ một Clip được người dân quay trên một chung cư, bắtt đầu từ việc chặn xe trên đường cao tốc để tổ chức đua xe, tiếp đến một lượt từ 2 đến 3 xe một đua trên đoạn đường 300- đến 500 mét biểu diển so tốc độ với nhau vào rạng sáng 19/3.

Hàng trăm "Quái xế" chặn cao tốcTP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe rạng sáng 19/3.

Khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị chặn, đoạn đi qua TP Thủ Đức, các xe container, xe khách, ôtô phải ùn, tắc nối đuôi nhau thành hàng dài, chờ cuộc chơi của nhóm "quái xế" biểu diễn.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) phối hợp Phòng CSGT Công an TP HCM trích xuất hệ thống camera tuyến cao tốc và các khu vực xung quanh để làm rõ sự việc. Hàng loạt người liên quan bị mời làm việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố vụ án "Tổ chức đua xe trái phép".

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: "Ngay từ đầu năm Công an TP.HCM được sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Công an, thì Công an thành phố đã triển khai lực lượng công tác mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ ngày 25/12/2020 đến 28/02/2021. Trong đợt cao điểm này, Công an TP.HCM đã trấn áp khám phá được 911 vụ án phạm pháp hình sự, kéo giảm 18,6% vụ án phạm pháp hình sự để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân thành phố vui xuân đón Tết, bảo vệ thành công Đại hội Đảng...".

Thái Đoàn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/tphcm-quyet-dinh-khoi-to-2-vu-an-le-chi-thanh-va-to-chuc-dua-xe-trai-phep-78973.html